Máy bay Nga ở Syria suýt bị Israel bắn hạ

Đường dây nóng hoạt động gần 3 năm giữa quân đội Israel và các quân nhân Nga ở Syria ngay trong tháng đầu tiên đã phát huy tác dụng giúp ngăn chặn sự cố khi máy bay Nga gần như phạm vào không phận Israel.

Su-24 của Nga ở Syria. Ảnh: Sputnik

Tin này do ông Moshe Ya'alon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel kể trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Được biết, ông Ya'alon là một trong những người sáng lập cơ chế liên lạc từ mùa thu năm 2015 giúp lực lượng vũ trang Nga và Israel tránh khỏi những đụng độ ngẫu nhiên và sự cố khác trong thời gian tiến hành chiến dịch ở Syria.

Đường dây nóng đã cứu các sinh mạng và trang thiết bị bởi nó giúp tránh sự hiểu lầm" - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh.

Ông Ya'alon cho biết, ngay từ lúc đường dây nóng bắt đầu hoạt động, đã xảy ra trường hợp một phi công lái chiếc máy bay Nga gần như vượt qua biên giới Israel ở Cao nguyên Golan.

"Chúng tôi nhận ra đây là máy bay Nga, và sử dụng đường dây nóng để liên lạc ngay với căn cứ không quân Nga Hmeimim ở Syria. Chúng tôi thông báo khẩn: "Một máy bay của các vị sắp tiến vào không phận nước chúng tôi. Hãy cẩn thận!" - ông Ya'alon kể.

Theo lời ông, ngay khi đó vấn đề được giải quyết lập tức. "Nếu như đó là máy bay Syria thì chắc là chúng tôi đã bắn hạ" - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói thêm.

K.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/may-bay-nga-o-syria-suyt-bi-israel-ban-ha-605331.ldo