Vì cộng đồng

Ngày Chủ nhật thay vì nghỉ ngơi, những hội viên phụ nữ các cơ sở hội lại đi gom nhặt những yêu thương, chia sẻ để mang đến những phần quà thiết thực cho hội viên khó khăn, trẻ em yếu thế.

Hội LHPN các cấp chia sẻ khó khăn cùng hội viên thông qua phong trào “Ngày chủ nhật vì cộng đồng”

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã hưởng ứng, triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật vì cộng đồng” sâu rộng đến các cơ sở hội. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, lồng ghép trong các chương trình thiết thực, Hội LHPN các cấp đã mang đến những giá trị đích thực cho cộng đồng, cho hội viên khó khăn thông qua những ngày Chủ nhật trong tháng.

Đều đặn mỗi tháng, mệ Nguyễn Thị Cam, phường Vĩnh Ninh (TP. Huế) đều nhận được 10kg gạo và tiền mặt do Hội LHPN phường Vĩnh Ninh gửi tặng. Mệ Cam tuổi đã lớn, con cháu khó khăn nên mệ vẫn mưu sinh bằng những tờ vé số dạo mỗi ngày. “Mấy năm nay vẫn thế, chị em phụ nữ phường vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ mệ. Tặng gạo, tặng tiền, ốm đau gì đều có các chị lui tới hỏi han, giúp đỡ. Nhưng còn sức khỏe nên mệ vẫn đi bán vé số, mặc dù vé số bán bữa được, bữa không nhưng mệ cũng muốn kiếm thêm ít tiền phòng lúc trái gió trở trời”, mệ Cam bộc bạch.

Mỗi tháng Hội LHPN phường Vĩnh Ninh trao quà hỗ trợ cho hội viên khó khăn một lần. Để có được “Ngày Chủ nhật vì cộng đồng” ý nghĩa đó, cán bộ, hội viên phụ nữ phường đã phải bớt những ngày nghỉ của bản thân, dành những ngày Chủ nhật làm công tác hội từ vận động các nhà hảo tâm đến phát triển mô hình biến rác thành tiền để tạo nguồn quỹ ổn định.

Chị Nguyễn Thị Hiền, hội viên Hội LHPN phường Vĩnh Ninh bộc bạch: “Ngày Chủ nhật vì cộng đồng” thực sự là một phong trào ý nghĩa, không những mang đến “hơi ấm”, sự sẻ chia cho hội viên khó khăn mà thông các hoạt động của qua phong trào, hội viên chúng tôi cũng gắn kết nhau hơn. Không chỉ riêng bản thân tôi, mà bất cứ hội viên nào đều sẵn sàng bỏ thời gian, công sức để cùng nhau xây dựng phong trào, tạo ra những nguồn quỹ để có thể giúp đỡ nhiều hơn các hoàn cảnh chị em khó khăn trên địa bàn.

Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng tại sân trụ sở UBND phường An Cựu (TP. Huế) lại rộn ràng, khi chị em hội viên, Hội LHPN phường cùng nhau mang đến những bì phế liệu để hội thu gom gây quỹ tặng học sinh lớp giáo dục đặc biệt Trường tiểu học Ngự Bình và các trẻ em mồ côi trên địa bàn phường vào ngày Chủ nhật vì cộng đồng trong tháng.

Từ những đồng tiền chắt chiu đó, Hội LHPN phường An Cựu đã có những món quà ý nghĩa, mang đến sự chia sẻ và tiếp thêm động lực cho phụ nữ nghèo và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Là con của một người mẹ đơn thân, nay mẹ lại qua đời, cháu Lê Tấn Trung hiện đang ở với ông bà ngoại già yếu. Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN phường An Cựu đã đồng hành, giúp đỡ về vật chất, tinh thần để cháu có thể tiếp tục đến trường. Cũng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khi bố mất, mẹ con em Nguyễn Tất Anh Kiệt chẳng biết dựa vào đâu nếu không có hội LHPN phường thường xuyên quan tâm, giúp đỡ.

Bà Hà Thị Mai Hiên, Chủ tịch Hội LHPN phường An Cựu cho biết: Không những hội triển khai mô hình thu gom phế liệu hằng tháng để gây quỹ tổ chức phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng”, mà các hội viên cũng tích cực tiết kiệm để đóng góp quỹ, phát huy tinh thần tương thân tương ái... Trong năm qua, từ nguồn quỹ hội và vận động mạnh thường quân, Hội LHPN phường đã trao tặng 176 suất quà với tổng giá trị gần 36 triệu đồng và hơn 4 tạ gạo đến các hộ nghèo, khó khăn, neo đơn nhân ngày Chủ nhật vì cộng đồng.

Phong trào "Chủ nhật vì cộng đồng” đã thực sự lan tỏa trong các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh và được các cơ sở hội triển khai lồng ghép qua những mô hình ý nghĩa như mô hình “Biến rác thành tiền”, “Thu gom phế liệu chia sẻ yêu thương”... để tạo nguồn quỹ ổn định, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, đỡ đầu các em học sinh mồ côi, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hay hội viên phụ nữ tích cực kết nối, vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân và nhà hảo tâm để hỗ trợ vật chất cho hội viên khó khăn là các “địa chỉ đỏ” trong hội.

Phong trào được các cấp hội triển khai sâu rộng đến từng cơ sở hội góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẻ chia yêu thương, thể hiện vai trò của mỗi hội viên phụ nữ đối với xã hội, cộng đồng. Cũng từ sự sẻ chia của mỗi hội viên đã góp phần xây dựng, khơi dậy tình tương thân tương ái trong các thành viên gia đình hội viên, góp phần xây dựng nên những gia đình có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Bài, ảnh: Thảo Vy

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/phu-nu/vi-cong-dong-136600.html