Vị bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam thực hiện kỹ thuật mổ nội soi một lỗ u nang ống mật chủ

PGS.TS Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) là bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam và là một trong hai bác sĩ đi đầu thế giới về thực hiện kỹ thuật mổ nội soi một lỗ trên bệnh nang ống mật chủ, đưa kỹ thuật nội soi chỉ 1 vết mổ 2cm lên ngang tầm thế giới.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2023 một gia đình người Úc (hiện đang sinh sống tại Bali, Indonesia) phát hiện con gái 4 tuổi của mình bị nang ống mật chủ. Lo lắng cho con gái, gia đình đã đưa cô bé đến nhiều bệnh viện lớn nhỏ ở nhiều khác như Úc, Singapore, Pháp... và được các bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị là mổ mở.

PGS.TS Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Thế nhưng, cha của bé gái vẫn luôn tìm kiếm một phương pháp nào đó ít xâm lấn hơn vì thương con còn quá nhỏ. Tình cờ, người cha này đã đọc được một bài báo của PGS.TS Trần Ngọc Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) về kỹ thuật mổ nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ nên quyết định gửi email cho PGS Sơn để trao đổi về tình trạng con gái mình.

Sau khi được bác sỹ Sơn giải thích, ông Warren đã quyết định cả gia đình bay sang Việt Nam tìm gặp bác sỹ Sơn và đăng ký mổ cho con gái tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn. Chính PGS.TS Trần Ngọc Sơn cũng là người phẫu thuật viên chính của ca mổ này.

BS Sơn là một trong hai bác sĩ đi đầu thế giới về thực hiện kỹ thuật mổ nội soi một lỗ trên bệnh nang ống mật chủ.

Với nội soi một lỗ, khâu nối khó hơn rất nhiều và cũng chính là một trong những thử thách “khó nhằn” nhất. Ca phẫu thuật nội soi một lỗ nang ống mật chủ đầu tiên do ông trực tiếp đứng mổ kéo dài đến 6 tiếng, gấp đôi thời gian mổ bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau 10-15 ca, thời gian mổ rút xuống đáng kể và sau đó chỉ bằng thời gian mổ nội soi 4 lỗ thông thường.

Cũng giống như hơn 300 ca phẫu thuật khác trên trẻ em Việt Nam, ca mổ cho bệnh nhi nước ngoài đã thành công ngoài mong đợi của gia đình. Sau mổ 7 ngày, cháu bé đã được xuất viện, trở về nước. Bệnh nhi phục hồi nhanh và vài ngày sau đã có thể chạy nhảy.

Năm 1986, sau khi tốt nghiệp cấp 3, PGS Sơn chọn thi vào Đại học Y Hà Nội. Do có thành tích thuộc top đầu nên ông được cử đi học tại Bungari. 7 năm sau ông đã tốt nghiệp bác sĩ với tấm bằng xuất sắc trong top 3 của cả trường và được nhận học bổng để học lên nghiên cứu sinh sau đại học.

Năm 2001, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Đó cũng là bước ngoặt lớn cuộc đời đã giúp ông thực hiện được hoài bão với nghề y của mình, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa.

Sau khi trở về nước, ông Sơn công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Điều tuyệt vời nhất khi mới về công tác tại đây là ông được phụ mổ và học tập Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm – nguyên giám đốc bệnh viện, người thầy đi đầu về phẫu thuật nội soi Nhi Việt Nam. May mắn được đi cùng Giáo sư Liêm trong nhiều chuyến công tác, ông Sơn đã học hỏi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu quốc tế.

Được sự ủng hộ và tạo điều kiện của Giáo sư Liêm, bác sĩ Sơn đã thực hiện thành công những ca đầu tiên phẫu thuật nội soi một đường rạch điều trị nang ống mật chủ ngay từ cuối năm 2012 và đến bây giờ hàng trăm bệnh nhi bị nang ống mật chủ đã được điều trị bằng kỹ thuật này thành công.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, PGS Sơn gửi gắm nghề y là một nghề đặc biệt, đào tạo dài hơn và khó hơn các nghề khác và để làm một bác sĩ giỏi còn đòi hỏi phải có sự quyết tâm, kiên trì và nhiều khi phải hy sinh thời gian cho các công việc, niềm vui khác, thậm chí là cả thời gian cho gia đình.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/vi-bac-si-di-dau-the-gioi-ve-thuc-hien-ky-thuat-mo-noi-soi-mot-lo-202402271049079736.html