VFF vẫn tin tưởng HLV Troussier

Sau một năm cầm quân các đội tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Philippe Troussier có những lần châm ngòi phản ứng với truyền thông lẫn cư dân mạng xã hội nóng nhất là trước trận lượt đi với Indonesia.

Ngay trước hai trận quyết định với Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, ông Troussier bất ngờ bày tỏ suy đoán không vui của mình về con số 80% người hâm mộ Việt Nam (VN) chờ đợi VFF sa thải ông.

Sự thật trong phòng họp báo

Báo chí Indonesia đã tường thuật đầy đủ không khí nóng bỏng trong phòng họp báo ở Jakarta và ngạc nhiên với phản ứng gay gắt của HLV Troussier.

Tờ CNN Indonesia nói rõ khi có nhà báo VN hỏi về mối lo ngại của người hâm mộ trong nước và về màn trình diễn của đội tuyển trước Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, ông thầy người Pháp bộc lộ cảm xúc: “Ở VN, có đến 80% người dân đang chờ VFF sa thải tôi. Ngày nào tôi cũng đón nhận thông tin và biết người ta chờ xem khi nào ông già người Pháp này sẽ rời khỏi VN. Người ta nói thứ triết lý của HLV Pháp này không phù hợp với bóng đá VN. Ông này muốn phá hủy bóng đá VN. Đấy là những gì tôi đọc hằng ngày”.

Các học trò mừng sinh nhật thầy Troussier 21-3 đúng ngày VN đá lượt đi với Indonesia. Ảnh: VFF

HLV Troussier cho rằng đội tuyển VN cần nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Ông thầy người Pháp đón sinh nhật 21-3 lần thứ 69 thật đáng nhớ ngay ở trận lượt đi vòng loại cúp thế giới 2026 trên sân Bung Karno luôn tin tưởng nếu có nhiều sự hỗ trợ, đội tuyển VN sẽ gặt hái những kết quả tích cực hơn.

“Thật ra tôi nghĩ đây là tình huống bình thường đối với các HLV trên toàn thế giới. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc, đảm bảo các cầu thủ của tôi đã chuẩn bị đầy đủ và đáp ứng nhu cầu của 80% người hâm mộ không tin vào tôi. Câu trả lời của chúng tôi là luôn cố gắng hết sức” - HLV Troussier bày tỏ suy nghĩ riêng của mình.

Dù rất ức chế với những thứ mà mình đã đọc, HLV Troussier lạc quan khẳng định điều quan trọng nhất là VFF vẫn tin tưởng vào ông và cũng có niềm tin các cầu thủ VN ủng hộ mình. Ông nói rõ hơn: “VFF ủng hộ tôi. Họ nói: “Ông Troussier hãy chiến đấu đi. Ông đơn độc nhưng chúng tôi ủng hộ ông”. Và tôi là thuyền trưởng của con tàu này. Tôi biết phía sau tôi có những cầu thủ sẽ cống hiến những màn trình diễn phi thường. Điều này là chắc chắn!”.

VFF cần hạ hỏa cho ông Troussier

Nhớ trước khi cầm quân dự vòng chung kết Asian Cup hồi tháng 1, HLV Troussier đã từng đưa ra phỏng đoán 80% người hâm mộ VN không muốn ông cùng các học trò thành công. Và cho đến nay, không ai biết rõ con số 80% đó ông thầy người Pháp tổng hợp ở đâu?

Hoàng Đức, Tiến Linh chờ về Mỹ Đình quyết chiến lượt về với Indonesia. Ảnh: VFF

Mà cũng không chỉ HLV Troussier có những ẩn ức khó chịu khi tiếp nhận các nguồn dư luận khác nhau, từ báo chí lẫn các trang mạng xã hội. Thời tiền nhiệm gần nhất Park Hang-seo từng nổi nóng với truyền thông khi bị chất vấn về danh sách đội tuyển. Người ta nhớ mãi ông Park đã cắc cớ hỏi: “Sao trước mỗi giải đấu, các anh chị ai cũng muốn làm HLV thế nhỉ?”.

Cũng từ phát ngôn của ông Park đánh giá người hâm mộ VN rất yêu bóng đá nhưng là thứ bóng đá chiến thắng, gây ra những tranh luận về trạng thái xem bóng đá bình thường của khán giả. Nhưng ông thầy người Hàn Quốc không bị phản ứng khi thành tích của ông đã che mờ đi tất cả.

Còn lượt về nữa để có thể đưa ra kết luận cửa vào vòng loại thứ ba lớn hay cửa dừng chân lớn.

HLV Troussier thì chưa đạt đến “cảnh giới” như ông Park và với bản tính thẳng thắn, ông thầy người Pháp nói không ngại va chạm, dù rất khó hoặc không thể chứng minh con số 80% người không ủng hộ ông là ai.

Trong khi đó, VFF đã hơn một lần chia sẻ với HLV Troussier, đồng thời nhắc nhở ông về những phát ngôn có thể gây hiểu lầm và chia rẽ người yêu bóng đá. Ông Troussier cũng nghe ra, với lời cảm ơn sự đồng hành của truyền thông lẫn kêu gọi khán giả đến sân Mỹ Đình đông đảo để tiếp lửa cho các học trò.

Vấn đề cuối cùng, theo lời Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi tiết lộ, VFF sẽ luôn ở bên cạnh ông thầy người Pháp và mục tiêu chính của đội tuyển VN là vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Còn lượt về nữa để có thể đưa ra kết luận cửa vào vòng loại thứ ba lớn hay cửa dừng chân lớn.

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/vff-van-tin-tuong-hlv-troussier-post781559.html