VFF không phải đền bù cho trợ lý HLV Troussier

Liên đoàn bóng đá Việt Nam không mất tiền bồi thường hay hỗ trợ cho các trợ lý của HLV Philippe Troussier.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận không mất khoản chi phí nào khi chấm dứt hợp đồng với các trợ lý của huấn luyện viên Philippe Troussier. Khi nhà cầm quân người Pháp chia tay đội tuyển Việt Nam, đội ngũ trợ lý của ông cũng không được giữ lại.

Trợ lý hàng đầu của HLV Philippe Troussier là ông Moulay Lahsen Azzeggouarh Wallen (quốc tịch Maroc) và Hatem Souissi (quốc tịch Tunisia). Ông Moulay Lahsen có mối quan hệ thân thiết với HLV Troussier khi làm việc cùng nhà cầm quân người Pháp từ năm 2018.

Ông Hatem Souissi từng là cộng sự của HLV Troussier tại CLB CLB Sfaxien (Trung Quốc) năm 2014, Hangzhou Greentown (Trung Quốc) năm 2015 và đội tuyển Qatar (2003-2004).

HLV Troussier (trái) và trợ lý Moulay.

Bên cạnh các trợ lý nước ngoài, HLV Troussier còn có các trợ lý người Việt như Nguyễn Việt Thắng, Trương Đình Luật, Mai Xuân Hợp, Ngô Tuấn Vinh… Đây đều là những người từng làm việc với ông Troussier ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Tối 26/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV Philippe Troussier. Quyết định được đưa ra chỉ vài giờ sau khi đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam trả một khoản tiền cho nhà cầm quân người Pháp. Tuy nhiên, số tiền này thấp hơn rất nhiều con số 40 tỷ đồng như đồn đoán. Khoản tiền này bằng 3 tháng lương của ông Troussier và được coi là tiền hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ông Troussier ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cuối tháng 2/2023. Thời hạn hợp đồng kéo dài đến giữa năm 2026. Mức lương của ông Troussier được cho vào khoảng 60.000 USD một tháng.

Sau 1 năm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Troussier không đáp ứng được kỳ vọng. Nhà cầm quân này chỉ giành huy chương đồng SEA Games 32, bị loại khỏi vòng bảng Asian Cup 2023 và khó có cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tìm HLV thay thế ông Troussier. Ở cấp độ U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn đội thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2024. VFF cố gắng tìm HLV mới cho đội tuyển quốc gia trước đợt tập trung tháng 6. Nếu chưa có ứng viên phù hợp, liên đoàn sẽ bổ nhiệm HLV tạm quyền.

Hoài Dương

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vff-khong-phai-den-bu-cho-tro-ly-hlv-troussier-ar861643.html