VFF góp mặt ở 2 hạng mục giải thưởng của châu Á

VFF có mặt trong 2 đề cử “Liên đoàn đang phát triển tốt nhất” và “Thành viên của năm” dành cho các nền bóng đá đang phát triển.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa mới công bố danh sách ứng viên cho các hạng mục giải thưởng trong năm 2016, trong đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) góp mặt ở 2 hạng mục.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. (Ảnh: Trọng Phú)

VFF có mặt trong 3 ứng viên của 2 đề cử “Liên đoàn đang phát triển tốt nhất” và “Thành viên của năm” dành cho các nền bóng đá đang phát triển. Với việc làm nên kỳ tích ở Futsal World Cup và thành tích của các đội U16, U19 nhiều khả năng VFF lẽ giành trọn cả 2 giải thưởng này.

Tại hạng mục huấn luyện viên xuất sắc nhất năm sẽ là cuộc đua của HLV Choi Kang Heeb (Jeonbuk – Hàn Quốc), Makoto Teguramori (U23 Nhật Bản) và Atsushi Uchiyama (U19 Nhật Bản).

Ở đề cử dành cho cầu thủ Nam cầu thủ xuất sắc nhất là Omar Abdulrahman (UAE), Hammadi Ahmed (Iraq) và Wu Lei (Trung Quốc). Các ứng viên cho Nữ cầu thủ xuất sắc nhất là Lisa De Vanna và Caitlin Foord (Australia) và Tan Ruyin (Trung Quốc).

Buổi Gala trao giải sẽ được tổ chức tại thành phố Abu Dhabi, UAE vào ngày 1/12./.

Khuất Tú/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/vff-gop-mat-o-2-hang-muc-giai-thuong-cua-chau-a-568674.vov