Vết đen 10 năm trên mặt biến thành u lớn, bác sỹ rùng mình khi thấy cả ổ giòi

Vết đen tồn tại 10 năm trên mặt người phụ nữ bỗng lớn thành một cục có đường kính 10cm; các bác sỹ cũng phải rùng mình khi thấy rất nhiều giòi phía trong.

Nữ bệnh nhân 76 tuổi này đến bệnh viện trực thuộc Đại học Y Côn Minh (Trung Quốc) trong tình trạng đau đớn không chịu nổi, cục u trên mặt bị chảy máu. Đó là một mảng mô mềm lớn chiếm lĩnh cả vùng hàm trên bên trái, trán, má và dưới mí mắt, kích thước khoảng 10 x 10cm.

Cục u này tỏa ra mùi hôi thối, dấu hiệu hoại tử rất rõ ràng, thậm chí trên đó bác sỹ có thể nhìn thấy một số lượng lớn giòi đang quằn quại.

Bệnh nhân cho biết, cách đây khoảng 10 năm, một đốm đen có kích thước bằng móng tay xuất hiện trên vùng mặt bên trái của bà. Thỉnh thoảng bà thấy đau nhưng gia đình cho là không nghiêm trọng nên chỉ bôi thuốc ngắt quãng hoặc lau bằng dung dịch axit boric.

Tuy nhiên, tình trạng không hề cải thiện, khối u cứ lớn dần và cách đây 5 tháng thì kèm theo cảm giác đau đớn cách đây 5 tháng. Bệnh nhân đã được vệ sinh khối u ở các bệnh viện khác nhưng không có dấu hiệu cải thiện.

Sau khi kiểm tra hình ảnh, Giáo sư Wang Weihong của khoa Phẫu thuật Răng miệng và Hàm mặt đã tiếp nhận bệnh nhân này với chẩn đoán “nghi ngờ khối u ác tính ở mặt" và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ. Do bệnh nhân đã lớn tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền nên các bác sỹ phải đánh giá toàn thân và hội chẩn với bác sỹ nhiều chuyên khoa rồi mới lập kế hoạch điều trị và lên lịch phẫu thuật.

Các bác sỹ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u bị hoại tử trên mặt cho bệnh nhân.

Đội ngũ y tế đã cắt bỏ khối u ác tính trên diện rộng ở mặt trái và ghép da cho bệnh nhân vào ngày 30/10. Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca phẫu thuật.

Cả bà cụ và gia đình đều thở phào vì thoát khỏi nỗi thống khổ kéo dài hơn 10 năm qua.

Các bác sĩ cho biết, khối u vùng hàm mặt phần lớn là khối u cục bộ ở giai đoạn đầu. Các khối u lành tính phát triển chậm, hầu hết có kết cấu đồng đều, ranh giới rõ ràng. Khối u ác tính phát triển nhanh hơn, có thể gây loét da và nhiễm trùng, chảy máu và đau đớn. Khối u của bệnh nhân trên có nhiều giỏi chủ yếu do thời gian kéo dài, mô bị phân hủy và nhiễm trùng, sau khi bị loét thì ruồi đẻ trứng và ấu trùng nở ra.

Theo khuyến cáo của các bác sỹ, ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy là những khối u ác tính phổ biến nhất ở vùng mặt. Nếu phát hiện khối u ở mặt, nên đi khám càng sớm càng tốt để chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, giảm thiểu nguy cơ khối u lan rộng và gây biến dạng khuôn mặt.

Ánh Nguyệt (Nguồn: Sohu)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vet-den-10-nam-tren-mat-bien-thanh-u-lon-bac-sy-rung-minh-khi-thay-ca-o-gioi-ar833890.html