Venom chính thức bị hạ gục trong Marvel Continuity

Venom đã chiến đấu với nhiều kẻ hung ác và chưa có một ai giết được anh ta, cho đến bây giờ. Vậy ai là người đã ra tay và điều gì sắp diễn ra tiếp theo?

Ai là kẻ đã hạ sát Venom?

Gần đây, Venom đang thực hiện một trong những hành trình lớn nhất của cuộc đời mình trong truyện tranh. Và điểm bất ngờ hơn nữa là nhân vật này đã ngã xuống do bị sát hại.

Dylan Brock chưa bao giờ muốn trở thành siêu anh hùng. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn cùng symbiote Venom cố gắng giúp đỡ mọi người. Thật không may, điều này đưa anh ta vào tầm ngắm của Carnage - một nhân vật phản diện hùng mạnh, mang trong mình tư duy cực đoan.

Theo Screen Rant, độc giả sẽ chứng kiến cái chết bất ngờ của Venom trong Venom #31 của Torunn Gronbekk và Ken Lashley. Trong quá trình Carnage đang cố gắng để nâng cao sức mạnh của mình thêm một tầng nữa, hắn đã chuyển sự chú ý của mình sang việc cố gắng giết Eddie Brock.

Venom và Carnage là kẻ thù không đội trời chung.

Tuy nhiên, do không tìm được “chính chủ”, Carnage tiếp tục chuyển hướng và quyết định tấn công Dylan Brock - con trai của Eddie và cũng là vật chủ hiện tại của Venom.

Dylan đã từng chạm mặt Carnage trước đây nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự chiến đấu với kẻ thủ ác. Thật không may, cuộc chiến lại diễn ra theo chiều hướng xấu đối với chàng trai trẻ. Carnage dễ dàng tấn công áp đảo Dylan, liên tục dồn ép và kết liễu đối phương. Mọi chuyện có vẻ thực sự tồi tệ cho đến khi Dylan đến với Un-Beyond, nơi phiên bản mạnh mẽ nhất của Eddie Brock đang chờ cậu.

Trạng thái tối thượng của Eddie Brock

Liệu Dylan có đạt được trạng thái tối thượng mới?

Cả hai cha con Dylan và Eddie đều có những chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm trong vài năm qua. Trong khi Eddie Brock du hành xuyên thời gian để cố gắng sửa chữa mớ hỗn độn tai hại do chính anh gây ra, thì Dylan đã lớn lên và cố gắng sống sót trong một thế giới không có cha mình, chỉ có Venom để dựa vào.

Trong thử thách của mình, Eddie đến Un-Beyond có được trạng thái mạnh mẽ nhất. Được biết đến với cái tên Eventuality, đây là phiên bản cuối cùng của King in Black, một trạng thái đặc biệt giúp Eddie có thể thao túng và điều khiển mọi symbiote trên đa vũ trụ.

Việc Dylan đến Un-Beyond có thể mang lại một số ý nghĩa khá lớn. Có khả năng cậu ấy sẽ trở thành King in Black tiếp theo hoặc thậm chí trở thành một thứ gì đó hơn thế nữa.

Carnage luôn là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của Venom. Hắn đã tàn sát vô số người vô tội, anh hùng hay cả các vị thần. Sức mạnh và sự điên loạn của Carnage là không cần bàn cãi. Nhưng với Dylan Brock thì khác. Cậu là một nạn nhân khác trong danh sách dài những người mà Carnage đã giết. Nhưng sự kiện đáng buồn ấy rất có thể là tiền đề để Dylan chạm tới nguồn sức mạnh lớn không thể tưởng tượng.

Hứa Mộc

Screen Rant

Nguồn Znews: https://znews.vn/venom-chinh-thuc-bi-ha-guc-trong-marvel-continuity-post1465945.html