Venezuela cáo buộc Mỹ lập 'căn cứ bí mật' ở vùng lãnh thổ tranh chấp

Ngày 4/4, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đã thiết lập 'các căn cứ quân sự bí mật' tại khu vực tranh chấp Esequibo.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Moros phát biểu trước Quốc hội tại Caracas ngày 15/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT (Nga), nhà lãnh đạo quốc gia Mỹ Latinh đã đưa ra cáo buộc trên tại lễ kỷ niệm luật bảo vệ Guyana Esequibo gần đây.

Esequibo – khu vực giàu dầu mỏ và khoáng sản rộng 99.000 km vuông xung quanh sông Esequibo – là trung tâm của cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Venezuela và Guyana, thuộc địa cũ của Anh.

“Chúng tôi có thông tin chứng minh rằng trên lãnh thổ Guyana Esequibo, do Guyana tạm thời quản lý, các căn cứ quân sự bí mật của Bộ Tư lệnh miền Nam và trụ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã được thành lập”, ông Maduro nói.

Ông nói thêm rằng các căn cứ này cấu thành hành vi “gây hấn” chống lại người dân ở miền Nam, miền Đông Venezuela, và được xây dựng “để chuẩn bị cho sự leo thang chống lại Caracas”.

Bộ Tư lệnh Miền Nam thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã duy trì Văn phòng Hợp tác An ninh ở Guyana và đóng vai trò cố vấn, cung cấp hỗ trợ và huấn luyện quân sự cho Lực lượng Phòng vệ Guyana.

Sau cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc vào đầu tháng 12/2023, Venezuela đã tuyên bố chủ quyền với Guayana Esequibo - khu vực chủ yếu là rừng mà nước này tuyên bố đã sở hữu suốt hơn một thế kỷ.

Tuy nhiên, Guyana đã phản đối, nhấn mạnh rằng khu vực này chiếm tới 2/3 lãnh thổ được quốc tế công nhận và đã yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ.

Tranh chấp tại Esequibo đã leo thang vào năm 2015 sau khi Tập đoàn năng lượng khổng lồ Exxon Mobil của Mỹ phát hiện ra các mỏ dầu ở khu vực này. Phát hiện này giúp Guyana – quốc gia có dân số chỉ 800.000 người – trở thành quốc gia có trữ lượng dầu thô bình quân đầu người lớn nhất thế giới.

Căng thẳng càng dâng cao sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 12/2023. Sau đó, lực lượng Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Guyana. Hồi tháng 1, Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã triển khai tàu tuần tra HMS Trent tới Guyana để thể hiện sự ủng hộ đối với nước này.

Theo ông Maduro, khu vực tranh chấp hiện do Bộ Tư lệnh miền Nam, CIA và ExxonMobil kiểm soát. Ông cáo buộc họ đang tìm cách chiếm đoạt tài nguyên của Venezuela.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/venezuela-cao-buoc-my-lap-can-cu-bi-mat-o-vung-lanh-tho-tranh-chap-20240404205204781.htm