Về vụ cướp máy bay của hãng Ethiopian Airlines

Theo Roi-tơ, ngày 17-2, cảnh sát Thụy Sĩ cho biết, một chiếc máy bay Boeing 767-300 của hãng Hàng không Ethiopian Airlines đã bị không tặc khống chế trên hành trình từ A-đi A-bê-ba (Ê-ti-ô-pi-a), đến Rô-ma (I-ta-li-a). Sau khi vụ việc được phát hiện, chiếc máy bay này đã bị buộc phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giơ-ne-vơ vào lúc 6 giờ (giờ địa phương). Nghi phạm không tặc "đã bị bắt giữ" và "tình hình hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát". Tuy nhiên, sân bay quốc tế Giơ-ne-vơ đã phải đóng cửa hai giờ trong sáng 17-2. Hãng Hàng không Ethiopian Airlines cũng cho biết, toàn bộ 200 hành khách và đội bay của chuyến bay mang số hiệu ET-702 "đều an toàn". Theo tin mới nhất, kẻ không tặc chiếc máy bay này chính là phi công phụ. Các quan chức Thụy Sĩ cho biết, chính phi công phụ chiếc máy bay Boeing 767-300 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã chiếm quyền điều khiển máy bay đang trên đường đến Rô-ma và lái đến Giơ-ne-vơ, nơi người này muốn xin tị nạn. Hiện, chính quyền liên bang Thụy Sĩ đang điều tra vụ không tặc máy bay này và kẻ không tặc có thể đối mặt mức án 20 năm tù.

Theo Roi-tơ, ngày 17-2, cảnh sát Thụy Sĩ cho biết, một chiếc máy bay Boeing 767-300 của hãng Hàng không Ethiopian Airlines đã bị không tặc khống chế trên hành trình từ A-đi A-bê-ba (Ê-ti-ô-pi-a), đến Rô-ma (I-ta-li-a). Sau khi vụ việc được phát hiện, chiếc máy bay này đã bị buộc phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giơ-ne-vơ vào lúc 6 giờ (giờ địa phương). Nghi phạm không tặc "đã bị bắt giữ" và "tình hình hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát". Tuy nhiên, sân bay quốc tế Giơ-ne-vơ đã phải đóng cửa hai giờ trong sáng 17-2. Hãng Hàng không Ethiopian Airlines cũng cho biết, toàn bộ 200 hành khách và đội bay của chuyến bay mang số hiệu ET-702 "đều an toàn". Theo tin mới nhất, kẻ không tặc chiếc máy bay này chính là phi công phụ. Các quan chức Thụy Sĩ cho biết, chính phi công phụ chiếc máy bay Boeing 767-300 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã chiếm quyền điều khiển máy bay đang trên đường đến Rô-ma và lái đến Giơ-ne-vơ, nơi người này muốn xin tị nạn. Hiện, chính quyền liên bang Thụy Sĩ đang điều tra vụ không tặc máy bay này và kẻ không tặc có thể đối mặt mức án 20 năm tù.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/22396902-ve-vu-cuop-may-bay-cua-hang-ethiopian-airlines.html