Về thăm ngôi trường đá cổTin khácCách mạng Tháng Tám thành công - đánh dấu thắng lợi đầu tiên cho con đường Hồ Chí Minh lựa chọnKết nối các nguồn lực chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới

Để nâng cao đời sống người dân trên quê hương đồng chí Lương Văn Tri, nhiều công trình mới được Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng thay thế cho những công trình cũ. Thế nhưng, ngôi nhà đá cổ – nơi đồng chí Lương Văn Tri từng theo học vẫn được cấp ủy, chính quyền địa phương trân trọng, gìn giữ như một di sản vô giá, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ học sinh và du khách.

Những ngày đầu tháng 8/2021, chúng tôi có dịp về thăm ngôi nhà đá cổ nằm trong khuôn viên Trường Tiểu học và THCS Trấn Ninh. Ấn tượng đầu tiên là sự rộng rãi khang trang của những dãy lớp học cao tầng, bao quanh ngôi nhà bằng đá có kiến trúc độc đáo với dòng chữ tiếng Pháp “E COLE DE MY LIET” – Trường Tiểu học Mỹ Liệt.

Cô và trò Trường Tiểu học và THCS Trấn Ninh tìm hiểu các tài liệu về đồng chí Lương Văn Tri tại phòng truyền thống của trường

Cô Triệu Thùy Dương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm 1918, sau khi tổng Mỹ Liệt được thành lập (nay là xã Trấn Ninh và Việt Yên) thuộc châu Điềm He, Trường Tiểu học Mỹ Liệt được xây dựng bằng tường đá kiên cố, trên cửa có khắc tên trường bằng tiếng Pháp. Khi đó, đồng chí Lương Văn Tri là lớp học trò đầu tiên được học tập tại đây. Ngôi nhà đá 3 gian trước đây là Trường Tiểu học Mỹ Liệt, qua nhiều lần tu bổ, đến cuối năm 2020, được tôn tạo lại theo mẫu nhà cũ với tổng diện tích trên 120 m2. Hiện nay, nhà trường sử dụng địa điểm này làm phòng truyền thống và thư viện để học sinh đến đọc sách, tìm hiểu về truyền thống lịch sử của nhà trường.

Được biết, sau khi tu bổ, ngôi nhà đá hiện trưng bày khoảng 20 bức ảnh tư liệu và các thông tin tóm tắt về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lương Văn Tri như: ảnh ngôi trường cũ, lớp học cũ, ảnh gia đình… Bên cạnh đó, nơi đây cũng trưng bày hơn 3.000 đầu sách, báo đa dạng chủng loại như: Sách đạo đức, kỹ năng sống, sách tham khảo… Trong năm học 2020 – 2021, địa điểm này đã thu hút từ 300 đến 400 lượt học sinh mỗi ngày đến tham quan, học tập.

Em Nguyễn Hương Giang, học sinh lớp 7, Trường Tiểu học và THCS xã Trấn Ninh cho biết: Giờ ra chơi, em thường đến thư viện đọc sách, em rất tự hào vì được học tập ở nơi mà đồng chí Lương Văn Tri đã từng theo học, để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ trước, em luôn chăm chỉ học tập, nhờ đó 7 năm học qua, em đều đạt học sinh giỏi, em hứa sẽ tiếp tục cố gắng học tập tốt để sau này góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cùng với em Giang, được học tập tại ngôi trường mà đồng chí Lương Văn Tri đã từng theo học cũng là niềm tự hào của bao thế hệ người dân Trấn Ninh. Từ ngôi trường này, nhiều người đã tự hào nối tiếp truyền thống anh hùng, phấn đấu học tập thật tốt và trở thành những người công dân tốt, có nhiều cống hiến cho quê hương Xứ Lạng.

Hiện nay, Trường Tiểu học và THCS Trấn Ninh có 12 phòng học chính và 3 phân trường. Những năm qua, nhà trường ra sức thi đua và gặt hái nhiều thành tích nổi bật trong học tập. Năm học 2020 – 2021, nhà trường có 269 học sinh, trong đó có 70% học sinh khá, giỏi (tăng gần 20% so với năm học 2010-2011), đặc biệt những năm học trước vẫn còn có học sinh ở lại lớp với tỷ lệ 2% thì trong những năm học gần đây đã không còn tình trạng này, tiêu biểu năm học 2020 – 2021, tỷ lệ học sinh lên lớp của trường đạt 100%. Hiện nay, trường có 1 em học sinh giỏi cấp huyện và 2 giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Cùng với việc dạy kiến thức văn hóa, Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng việc giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng cho các em học sinh. Cô Hoàng Thị Uyên, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học và THCS Trấn Ninh cho biết: Hằng tuần, nội dung giáo dục truyền thống được đưa vào các tiết sinh hoạt dưới cờ, xây dựng các tiết học ngoại khóa chủ điểm về đồng chí Lương Văn Tri cho các khối lớp với đa dạng hoạt động như: tham quan, tìm hiểu tại phòng truyền thống nhà trường và di tích nhà lưu niệm, phân công học sinh vệ sinh nhà lưu niệm 2 lần/tháng… Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 -17/8/2021), nhà trường đã thực hiện dọn dẹp vệ sinh, dâng hương báo công và hướng dẫn học sinh tham quan tìm hiểu các tài liệu, hiện vật tại nhà đá cổ và nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri.

Bà Lương Thùy Nha, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Văn Quan cho biết: Để gìn giữ và phát huy giá trị di tích liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lương Văn Tri, chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện giữ lại ngôi trường đá cổ – nơi đồng chí Lương Văn Tri từng theo học để làm nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng các tuyến du lịch gắn kết trường đá cổ với nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri thành một hành trình về nguồn đầy ý nghĩa.

NGỌC HIẾU - TUYẾT MAI

LƯƠNG THỊ TUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/442540-ve-tham-ngoi-truong-da-co.html