Vé tàu xe dịp Tết 2017 có nóng như mọi năm?

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là ngành Giao thông vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2017. Để giảm áp lực cho người người dân về vé tàu xe, máy bay, năm nay các đơn vị hàng không, đường sắt, thậm chí cả xe khách đã có chương trình mở bán vé sớm, với nhiều mức vé khác nhau, giúp hành khách dễ lựa chọn.

Đường sắt vẫn còn hàng chục nghìn chỗ ngồi trên các chuyến tàu Tết

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, lịch chạy tàu Tết Đinh Dậu được tính từ ngày 13-1-2017 đến hết 18-2-2017.

Theo bà Hà, số lượng chỗ ngồi năm nay giảm do hai Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn thực hiện hoán cải, nâng cấp lượng lớn toa xe, ghế ngồi theo hướng giảm số ghế để tăng diện tích lắp đặt các thiết bị tiện ích phục vụ hành khách. Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ chạy thêm các tàu tăng cường tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Lào Cai trong các ngày cao điểm trước và sau Tết.

Về giá vé, bà Hà cho biết, giá vé trong dịp Tết được điều chỉnh linh hoạt tùy theo thời điểm đi tàu và cung chặng nhằm giãn lượng khách tập trung vào các ngày cao điểm, điều tiết giữa chiều tàu kín chỗ, quá tải và chiều vắng khách, đoạn chạy rỗng. Năm nay, ngành Đường sắt dành khoảng 20% vé bán cho tập thể trước.

Với hình thức bán vé tàu điện tử, tất cả vé tàu Tết đều đưa công khai lên mạng Internet, hành khách có thể mua vé trực tuyến hoặc đặt chỗ, thanh toán trực tuyến, thanh toán tại ga, các điểm giao dịch của Ngân hàng VIB, bưu điện hoặc mua tại các điểm bán vé. Ngoài ra, hành khách còn có thể mua vé qua điện thoại, đặt vé tàu qua điện thoại từ kho ứng dụng, đặt chỗ, mua vé, kiểm tra vé đã mua và in vé tại ki-ốt tự động tại các nhà ga lớn...

Cùng đó, từ ngày 10-11-2016, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn đã mở bán toàn bộ số chỗ còn lại với số lượng là 17.500 vé. Đến nay, tổng cộng tàu số chẵn từ Nam ra Bắc còn 25.084 chỗ các loại. Tàu số lẻ từ Bắc vào Nam còn 81.251 vé.

Còn Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, công ty dự kiến mở đợt bán vé cuối cùng cho tàu khách khu đoạn bắt đầu từ ngày 24-11-2016 với số lượng hơn 12 nghìn vé. Như vậy, hành khách vẫn còn nhiều cơ hội mua vé tàu Tết, nhất là các mác tàu khu đoạn, chặng ngắn.

Về vấn đề xe khách, lãnh đạo Công ty cổ phần Quản lý bến xe Hà Nội cho biết, tại bến Giáp Bát lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm Tết sẽ tăng 130-180% so với ngày thường, nên lượt xe dự kiến là 1.230 lượt xe/ngày tăng 125% so với ngày thường.

Tăng cường phương tiện vận chuyển đường bộ đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết.

Tại bến Mỹ Đình , lượng khách dự kiến sẽ tăng lên khoảng 200% so với ngày thường, lượng xe dự kiến là 1600 lượt xe/ngày tập trung chủ yếu ở các tuyến đường Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh… Tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 890 xe, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang…

Với nhu cầu trên, trong đợt Tết Dương lịch, do nghỉ ít ngày nên ngoài lượng xe bình thường, công ty dự kiến tăng cường thêm 350 chuyến xe để phục vụ người dân từ Hà Nội đi các tỉnh. Còn trong dịp Tết Âm lịch, lượng xe tăng cường sẽ thêm khoảng hơn 2.000 chuyến xe chia đều cho các bến Mỹ Đình, Phía Nam, Gia Lâm.

Vị lãnh đạo này cũng cho hay, tính đến chiều 22-11, Công ty cổ phần Quản lý bến xe Hà Nôi cũng chưa nhận được thông báo tăng giá vé xe khách của bất kỳ doanh nghiệp vận tải nào.

Vé máy bay dịp Tết: Nguồn cung dồi dào

Đối với hàng không, thời điểm này cả ba hãng: Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific đều đã công bố mở bán vé máy bay Tết Đinh Dậu 2017. Vietnam Airlines cho biết, sẽ mở bán tới 1,5 triệu vé, áp dụng cho tất cả hành trình nội địa có thời gian khởi hành từ ngày 12-1 đến hết ngày 12-2-2017. Vietjet cũng công bố mở bán 1,5 triệu vé dịp Tết với giá hấp dẫn, áp dụng trên tất cả đường bay nội địa và quốc tế. Hãng hàng không giá rẻ Jetstar cũng tuyên bố sẽ cung ứng trên 18 nghìn chỗ/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết, trong đó, nhiều vé máy bay giá rẻ sẽ được mở trên các chuyến bay từ Bắc vào Nam giai đoạn trước Tết, và từ Nam ra Bắc giai đoạn sau Tết.

Theo khảo sát của phóng viên ngày 22-11, giá vé máy bay trong giai đoạn cao điểm (từ 20-1-2017 đến 27-1-2017) của các hãng khá khác nhau. Cụ thể, vé chiều Hà Nội-TP Hồ Chí Minh từ ngày 20 – 25-1-2017 của Viet Jet rẻ nhất là từ 390.000đ/vé, cao điểm nhất 27 – 30-1-2017 là 2.040.000đ/vé; còn của Jetstar cũng từ 390.000đ/vé-1.240.000đ/vé; chiều TP Hồ Chí Minh về Hà Nội thì có mức cao hơn từ 1.020.000-2.705.000đ. Cao nhất là vé của Hãng hàng không Vietnam Airlines có giá từ 699.000đ-4.600.000đ cho chiều Hà Nội-TP Hồ Chí Minh trước Tết. Chiều Hồ Chí Minh-Hà Nội thì đắt hơn, và cũng chỉ có hai loại duy nhất là vé linh hoạt 3.000.000đ/vé và vé hạng thương gia 4.600.000đ/vé. Tất cả các giá vé trên chưa bao gồm các loại thuế, phí sân bay.

Nói về nhu cầu đi lại dịp Tết của người dân, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Viêt Nam cho hay, dự đoán sơ bộ, lưu lượng hành khách dịp Tết năm nay không tăng nhiều so với năm trước. Nghỉ Tết Âm lịch năm nay ngắn hơn, cùng đó hàng không, đường sắt ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hành khách. Điều này giúp giảm tải cho lĩnh vực đường bộ, tàu xe dịp Tết sẽ bớt căng thẳng hơn.

Phạm Huyền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/di-lai-dip-tet-2017-khong-lo-thieu-ve-418174/