Vẻ nóng bỏng của nữ diễn viên xuất thân Hoàng gia

Samantha Richelle đang nhận được sự chú ý với phần 2 của bộ phim hình sự Mỹ - Philippines 'Most Paradise'. Ít người biết mỹ nhân sở hữu sắc vóc nóng bỏng xuất thân từ Hoàng gia Brunei.

Trở lại với phần 2 sau 3 năm, Most Paradise tiếp tục nhận được sự chú ý khi theo chân một cựu đặc vụ Lực lượng Chống Ma túy (DEA) bị buộc phải nghỉ hưu, chuyển đến hòn đảo xinh đẹp Cebu (Philippines). Trong phim Samantha Richelle đảm nhận vai nữ chính, thám tử Kai Mendoza.

Samantha gây ấn tượng bởi ngoại hình quyến rũ không thua kém các mỹ nhân hạng A Hollywood. Tuy nhiên, thân thế của cô càng khiến khán giả choáng váng hơn khi xuất thân từ Hoàng gia Brunei giàu có.

Samantha Richelle sinh năm 1988 tại Brunei. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles (Mỹ) để học trung học. Cô cũng có thời gian sinh sống ở London (Anh) trước khi quay lại Los Angeles. Hiện tại, người đẹp định cư ở Philippines.

Theo truyền thông Singapore, cô là con gái của Hoàng thân Jefri Bolkiah, em trai Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah - người sở hữu khối tài sản ròng ước tính 30 tỷ USD. Gia đình bề thế nhưng Samantha gần như không chia sẻ gì. Ngoài ra, người đẹp 8X cũng được cho là có mối quan hệ thân thiết với cựu Công nương Malaysia Ezurin - ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng.

Samantha ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2020 trong phần 1 của Most Paradise. Theo IMDB, cô cũng sẽ đảm nhận vai chính trong phim ngắn The Cassandra Project, hiện được sản xuất. Samantha còn thể hiện tài năng ở mảng đạo diễn và viết kịch bản.

Tháng 1/2020, Samantha ra mắt nhãn hiệu thời trang mang tên mình. Cô chia sẻ với Assignment X sau khi tốt nghiệp Học viện Thiết kế và Kinh doanh Thời trang ở Los Angeles, cô từng làm việc cho một số nhà mốt trước khi quyết định tự gây dựng thương hiệu riêng. Dòng quần áo may sẵn của cô kết hợp giữa phong cách giản dị và trang trọng. Các thiết kế do Samantha sáng tạo được nhiều ngôi sao như Anne Curtis, Liza Soberano, Nicole Andersson và Kiana Valenciano yêu thích.

Dù tham gia diễn xuất, Samantha khẳng định thời trang vẫn là ưu tiên số 1. "Tôi là nghệ sĩ, nhưng danh xưng nhà thiết kế thời trang đặt lên trên các vai trò khác", cô nói với Calyxta.

Cũng như nhiều người đẹp giàu có khác, Samantha là tín đồ hàng hiệu. Cô sở hữu nhiều món đồ đắt đỏ như túi xách Dior, trang phục Versace hay áo khoác Roberto Cavalli... Về phong cách, cô ấy nói với Calyxta thích những kiểu dáng cổ điển, vượt thời gian hơn là các xu hướng. Cô cũng ưu tiên sự thoải mái.

Trong cuộc phỏng vấn với Calyxta vào năm 2015, thành viên Hoàng gia Brunei tiết lộ thích nghệ thuật xăm hình và có ít nhất 9 hình xăm trên cơ thể. Cô thừa nhận có chút nghiện xăm nhưng không hối hận vì chúng đã trở thành một phần quan trọng trong con người cô.

Theo một báo cáo của Inquirer năm 2016, Samantha đã đính hôn với cầu thủ bóng đá Philippines gốc Mỹ Anton del Rosario (SN 1981). Anh từng góp mặt trong đội tuyển quốc gia Philippines từ năm 2004 đến năm 2018. Hiện, anh là đồng sáng lập kiêm đồng sở hữu câu lạc bộ Maharlika Manila. Rosario mô tả mối tình lãng mạn với vị hôn thê xinh đẹp là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Anh kiên trì theo đuổi Samantha khoảng 1 năm rưỡi sau khi tình cờ gặp nhau tại quán bar Fiama ở Makati (Philippines).

Không rõ cặp tình nhân đã kết hôn chưa. Tuy nhiên, họ có chung một con trai và thường chia sẻ hình ảnh cậu bé trên mạng xã hội.

Theo Tiền phong

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/ve-nong-bong-cua-nu-dien-vien-xuat-than-hoang-gia/20230813092607334