'Vẻ đẹp siêu gầy' sẽ trở lại

Vóc dáng kiểu heroin chic, với cơ thể siêu gầy và vẻ ngoài hốc hác đặc trưng, được cho là đang dần quay trở lại cùng với phong cách thời trang Y2K.

Sự trở lại của phong cách thời trang Y2K kéo theo sự quan tâm của công chúng tới vóc dáng gầy trơ xương. Ảnh: David Fisher/Rex Features.

Một làn sóng phản đối kịch liệt đã nổ ra trên mạng xã hội khi một số trang tin tuyên bố rằng “vẻ đẹp nghiện ngập” đã quay trở lại, theo The Guardian.

Nhiều người sợ rằng nỗi ám ảnh gầy gò sẽ chẳng bao giờ biến mất, hoặc thành tựu của phong trào đề cao sự đa dạng cơ thể trong hơn thập kỷ qua có thể trở nên vô nghĩa.

Vóc dáng kiểu heroin chic và sự tôn sùng cơ thể gầy gò nói chung là vấn đề lâu năm của ngành thời trang. Cả hai đều đáng lo ngại, nhưng “vẻ đẹp nghiện ngập” được cho là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng hơn do quá khứ tàn khốc của nó.

Kate Moss xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của Calvin Klein năm 1993 với thân hình gầy gò. Ảnh: Calvin Klein.

Cơ thể siêu gầy độc hại

Thuật ngữ "heroin chic" lần đầu xuất hiện vào những năm 1990, với đặc trưng là làn da nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt và gương mặt lộ rõ sự hốc hác - tất cả đặc điểm liên quan đến việc lạm dụng ma túy hoặc các chất gây nghiện khác.

Siêu mẫu Kate Moss trở thành người dẫn đầu xu thế, với câu nói tiêu biểu rằng: “Không có gì tuyệt vời hơn cảm giác gầy gò”. Tỷ lệ quần áo size 0, với số đo ba vòng 76-56-81 của Kate cũng được xem là tiêu chuẩn.

Theo chia sẻ của cựu người mẫu Krystle Kelley, các nhà thiết kế thời trang luôn muốn trang phục của mình phải được chú ý ở mức cao nhất. Khi người mẫu size 0 đi trên sàn diễn, họ không hề có 3 vòng gợi cảm. Vì vậy, khách hàng không bị phân tâm và toàn tâm toàn ý đánh giá trang phục.

Atoosa Rubenstein từng làm việc tại tạp chí Cosmopolitan trong thời kỳ hoàng kim của phong cách “heroin chic”.

Diễn viên Jennifer Aniston tại một sự kiện năm 1995. Ảnh: Time Life Pictures.

“Tôi nhớ rằng vào năm 1996, biên tập viên Bonnie Fuller muốn đưa diễn viên Jennifer Aniston lên trang bìa tạp chí. Thế nhưng, giám đốc thời trang nói rằng nữ minh tinh ‘béo quá’. Việc họ nhận xét Jennifer Aniston béo đã phần nào mô tả giai đoạn đó”, bà kể lại.

Hệ quả là không ít các cô gái đã qua đời vì tiêu chuẩn ngoại hình siêu gầy.

Năm 2006, cặp chị em người mẫu Luisel Ramos và Eliana khiến giới thời trang bàng hoàng khi lần lượt qua đời vì biếng ăn. Trong khi người chị đột quỵ trên sàn diễn thời trang, cô em gái lại tử vong tại nhà riêng.

Năm 2010, chân dài Pháp Isabelle Caro qua đời ở tuổi 28 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh chán ăn. Trước đó 4 năm, cô chỉ nặng 25 kg, trong khi chiều cao là 1m65. Cơ thể quá gầy khiến Caro ngất lên ngất xuống nhiều lần. Có những ngày, cô chỉ ăn một thanh chocolate và một tách trà.

Nhiều người mẫu chọn sử dụng ma túy, chất kích thích để kiềm chế cơn thèm ăn, giữ vóc dáng size 0. Chính Kate Moss, người đi đầu xu thế “heroin chic”, cũng rơi vào cảnh nghiện ma túy nặng.

Ngăn chặn sự trở lại của cơ thể gầy gò

Khác với 20 năm tước, khi tạp chí là tiếng nói duy nhất có thẩm quyền về lĩnh vực thời trang, các ý kiến, bình luận ở thời đại này đã trở nên dân chủ hóa và tiêu chuẩn vẻ đẹp cũng vậy, theo bà Rubenstein.

Những người mẫu để lộ phần eo và hông gầy gò trên sàn diễn thời trang của thương hiệu MiuMiu tại Milan.

“Mạng xã hội cho phép chúng ta tôn vinh các kiểu cơ thể khác nhau. Tôi không chắc là ‘heroin chic’ trở lại đâu. Có lẽ họ hơi nói quá”, bà Rubenstein, từng là tổng biên tập của CosmoGirl Seventeen, chia sẻ.

Hiện các nền tảng nỗ lực ngăn chặn người dùng tìm kiếm thông tin liên quan đến tiêu chuẩn sắc đẹp độc hại này.

TikTok đã chặn từ khóa tìm kiếm “heroin chic” và “thinspo”. Thay vào đó, người dùng sẽ được chuyển hướng đến website của Hiệp hội Rối loạn Ăn uống Quốc gia Mỹ. Kết quả tương tự nếu tìm kiếm từ khóa “skinny” trên Instagram.

Rob Smith, từng làm quản lý bán lẻ cho Macy's từ cuối những năm 1980 đến 2010, sau đó làm việc 2 năm tại Victoria's Secret, đồng tình rằng Gen Z đang hoài cổ về giai đoạn đầu thế kỷ 21.

“Thế nhưng, việc này không đồng nghĩa tiêu chuẩn cơ thể thời đó cũng thịnh hành trở lại, đặc biệt khi chứng ám ảnh ngoại hình và rối loạn sức khỏe tâm thần ngày càng được quan tâm hơn”, ông bày tỏ.

Diễn viên Jameela Jamil kịch liệt phản đối rằng xu thế thân hình gầy trơ xương trở lại. Ảnh: Axelle/Bauer-Grffin/Filmmagic.

Để đáp lại lời tuyên bố “heroin chic trở lại”, nhiều ngôi sao, người nổi tiếng đã chia sẻ trên mạng xã hội những thông điệp tôn vinh sự đa dạng cơ thể, từ phát thanh viên người Anh Fearne Cotton, cựu tổng biên tập tạp chí Women's Health Middle East Danae Mercer cho tới diễn viên Jameela Jamil.

Trong đó, Jamil cho biết chính cô là nạn nhân của xu thể cơ thể size 0. Cho đến nay, cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nữ minh tinh mong muốn mọi người hãy phản đối kịch liệt bất kỳ nội dung nào, được tải trên trang tin hay mạng xã hội, lan truyền thông điệp rằng cơ thể gầy gò đang trở lại.

“Chán ăn là nguyên nhân tử vong cao nhất của bất kỳ bệnh tâm thần nào. Việc quảng bá xu thế chết tiệt đó là một tội ác. Chúng ta đã rất nỗ lực để đạt được nhiều tiến bộ trong việc thay đổi nhận thức xã hội, và chúng ta sẽ không bị kéo tụt lại”, cô khẳng định.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ve-dep-sieu-gay-se-tro-lai-post1377929.html