VĐV Triều Tiên được chào đón nồng nhiệt ở sân bay

Trở về từ Brazil, đoàn thể thao Triều Tiên tham dự Olympic được chào đón ở sân bay quốc tế Bình Nhưỡng.

Video clip VĐV Triều Tiên được chào đón.

Theo đoạn video clip tin tức của hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), các VĐV Triều Tiên trở về từ Olympic Rio 2016 nhận được sự chào đón nồng hậu của các quan chức, binh sĩ quân đội và người thân trong gia đình. Tại sân bay cũng có sự góp mặt của nhiều phóng viên báo chí, trong đó có phóng viên của các hãng tin nước ngoài.

Một số VĐV bật khóc trong vòng tay người thân. VĐV Ri Se Gwang – nhà vô địch nội dung nhảy ngựa của môn thể dục nghệ thuật, bế con trai trên tay và có những chia sẻ nóng với báo giới. Tại Olympic vừa qua, anh gây chú ý bởi khuôn mặt lạnh lùng trên bục nhận huy chương.

VĐV Ri Se Gwang xuất hiện trong một bức ảnh khác, bên cạnh cha mẹ và cậu con trai đeo huy chương vàng.

VĐV Ri Se Gwang cùng gia đình. Ảnh: AP.

Gần đây, xuất hiện thông tin các VĐV Triều Tiên không đoạt huy chương khi trở về nước sẽ có nguy cơ bị tịch thu nhà, thẻ khẩu phần ăn và bị đẩy vào làm những công việc nặng nhọc ở mỏ than. Ngoài ra, người thân trong gia đình của các VĐV cũng phải chịu hình thức xử phạt tương tự.

Ở mặt tương phản là các VĐV giành huy chương, đặc biệt HCV sẽ được tôn vinh như những anh hùng dân tộc, được kết nạp Đảng, cấp nhà, ô tô, tiền thưởng và hưởng rất nhiều khoản ưu đãi khác

Đoàn Triều Tiên giành 2 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, đứng thứ 34 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic 2016.

Các VĐV Triều Tiên dùng bữa.

Hiện tại, ở Triều Tiên có một số cơ quan thông tấn nước ngoài thường trú như AFP (Pháp), AP (Mỹ), TASS (Nga), Xinhua (Trung Quốc) và Kyodo (Nhật Bản). Nguồn tin xuất phát từ các hãng này có độ tin cậy cao. Trong số này, AFP và AP (bên cạnh Reuters) là 3 hãng tin lớn nhất thế giới.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vdv-trieu-tien-duoc-chao-don-nong-nhiet-o-san-bay-post677266.html