VĐV người Nga phá kỷ lục Thế giới môn nhảy dù lượn từ độ cao 7.700m

Màn lập kỷ lục mới được VĐV Valery Rozov người Nga thực hiện tại một đỉnh núi ở Trung Quốc.

VĐV Valery Rozov chuẩn bị thực hiện cú nhảy của mình (Ảnh: Daily Mail)

VĐV Valery Rozov (51 tuổi) người Nga nhảy xuống từ đỉnh núi Cho Oyu, cao khoảng 7.700m so với mực nước biển, "bay lượn" tự do trong vòng 90 giây trước khi bung dù khi xuống tới cao độ theo quy định.

Với cú nhảy này, ông Rozov đã lập nên kỷ lục mới trong môn nhảy dù lượng, cũng là lần thứ 2 liên tiếp ông phá kỷ lục Thế giới ở bộ môn này. Kỷ lục cũ ông lập vào năm 2013 là 7220m.

Clip về màn phá kỷ lục

"Nhảy từ đỉnh Cho Oyu là một trong những mục tiêu cả đời của tôi và nay đạt được nó là cả một cảm giác thật tuyệt vời", VĐV người Nga chia sẻ.

Nhảy dù lượn là một biến thể "mạo hiểm" của bộ môn nhảy dù. VĐV sau khi nhảy xuống từ một điểm cao sẽ không rơi tự do ngay xuống đất mà bung phần cánh ở 2 bên cánh tay, sau đó bay lượn như chim trước khi chính thức bung dù khi xuống tới độ cao nguy hiểm.

Đây là một trong những môn thể thao nguy hiểm và khắc nghiệt nhất trên Thế giới, với không ít trường hợp VĐV chết thảm.

Tuấn Ngọc (Theo Daily Mail)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/vdv-nguoi-nga-pha-ky-luc-the-gioi-mon-nhay-du-luon-tu-do-cao-7700m-131181