VĐV Bắc Giang sẵn sàng thi đấu tại SEA Games 32

Trong số 1.003 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia vào đầu tháng 5 tới, Bắc Giang có 6 VĐV, 2 HLV có tên trong danh sách tham dự. Thời điểm này, các VĐV đang tập trung cao luyện tập, sẵn sàng bước vào đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Các VĐV của Bắc Giang tham dự SEA Games 32 gồm: Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Phạm Tiến Sản (Duathlon-2 môn phối hợp, gồm chạy và đạp xe); Phạm Văn Hải, Trần Thị Phương Thúy, Thân Vân Anh (cầu lông); Nguyễn Quang Trung (Ouk Chaktrang-cờ Khmer, gần giống cờ vua). 2 HLV gồm ông Chu Việt Bắc và ông Giáp Xuân Định, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Bắc Giang.

VĐV Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy.

Với mục tiêu thi đấu giành thành tích cao nhất tại SEA Games 32, thời gian qua, các VĐV của Bắc Giang đã tập trung cao độ tập luyện, từ các bài tập kỹ thuật chuyên môn cho đến rèn thể lực. Giáo án được ban huấn luyện chuẩn bị công phu, chất lượng.

Cường độ luyện tập lớn, diễn ra cả thứ Bảy, Chủ nhật, thời tiết oi bức song tất cả đều thể hiện tinh thần quyết tâm cao, khắc phục khó khăn sẵn sàng bước vào thi đấu. Tại SEA Games 32 lần này, "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ 3 HCV ở nội dung sở trường chạy cự ly: 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Đây là những nội dung Oanh đã thống trị đấu trường Đông Nam Á trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp (29, 30, 31) với tổng cộng 8 HCV. Trong số 47 nội dung của điền kinh, Nguyễn Thị Oanh là một trong những VĐV thi đấu cá nhân nhiều nhất. Theo lịch đấu, trong 2 ngày 8 và 9/5, Nguyễn Thị Oanh sẽ phải thi đấu 3 nội dung trên. Việc sắp lịch thi đấu dày đặc sẽ là thách thức lớn nhất đối với cô do thời gian nghỉ ngơi ít. Cụ thể, ngày 8/5, buổi sáng, VĐV thi đấu nội dung 1.500m, chiều 5.000m; chiều ngày 9/5 thi nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

VĐV Phạm Tiến Sản tập luyện đạp xe trên các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, cô không cảm thấy lo lắng bởi đã có sự tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi bước vào tranh tài tại SEA Gamaes 32, Nguyễn Thị Oanh đã xác lập kỷ lục vô địch ở cự ly 5km nữ tại Giải Tiền Phong Marathon năm 2023 tổ chức tại tỉnh Lai Châu vào ngày 26/3 vừa qua. Đây là lần thứ 7 liên tiếp, cô bảo vệ ngôi địch nội dung này tại giải. Trước đó, vào tháng 2/2023, Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung chạy 1.500 m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 tổ chức tại Kazakhstan. Những ngày này, cô đang dốc sức tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.

VĐV Phạm Tiến Sản thi đấu môn Duathlon gồm nội dung chạy 5km, đạp xe 20km (giảm 1/2 cự ly so với SEA Games 31). Thời gian qua, Phạm Tiến Sản có chuyến tập huấn hơn 3 tuần (từ 26/3 đến 18/4) tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Trước đó, anh tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh gần 1 tháng.

Theo kế hoạch, ngày 22/4, Phạm Tiến Sản di chuyển về Kiên Giang để tập luyện ít ngày, sau đó sang Camphuchia thi đấu từ ngày 6 đến 8/5. Anh chia sẻ: Theo Điều lệ SEA Games lần này, cự ly chạy và đạp xe anh tham dự giảm 1/2 so với SEA Games 31 nên sự cạnh tranh về tốc độ của các VĐV sẽ khốc liệt hơn.

Mặt khác, thời gian tập luyện, làm quen sân bãi của VĐV không nhiều, khí hậu oi bức cũng là những thách thức lớn trong quá trình thi đấu. Tuy nhiên, VĐV sẽ cố gắng hết mình để giành huy chương.

Kỳ thủ Nguyễn Quang Trung.

Môn cờ Ouk Chaktrang-loại cờ phổ biến tại Campuchia hàng trăm năm nay được nước chủ nhà đưa vào thi đấu. Dù là môn mới song VĐV Nguyễn Quang Trung của Bắc Giang đã từng được cọ xát ở một số giải đấu trong, ngoài nước và giành huy chương môn cờ này. Kỳ thủ Nguyễn Quang Trung phấn đấu giành huy chương tại đấu trường SEA Games.

Với môn cầu lông, Phạm Văn Hải và Thân Vân Anh thi đấu nội dung đôi nam nữ; Trần Thị Phương Thúy tranh tài nội dung đơn nữ. Sau một số giải đấu cọ xát trong nước, VĐV của Bắc Giang đã có sự chuẩn bị tương đối tốt về chiến thuật, tâm lý thi đấu.

Ông Chu Việt Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang cho biết: Từ ngày 16 đến 29/ 4/2023, đội tuyển cầu lông Việt Nam (14 VĐV) tham dự SEA Games 32 tích cực tập luyện tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang với thời gian 6 tiếng/ngày. Ngày 23/4, 8 VĐV sẽ đi Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất ) tham gia Giải Vô địch cầu lông châu Á để cọ xát thi đấu. Sau đó, đội sẽ luyện tập tại TP Từ Sơn (Bắc Ninh) trước khi lên đường sang Campuchia.

Tại SEA Games 32, VĐV Phạm Văn Hải và Thân Vân Anh sẽ thi đấu môn cầu lông nội dung đôi nam nữ.

Nhận định việc giành huy chương tại đấu trường này là thử thách rất lớn đối với đội tuyển cầu lông Việt Nam trước các nước có thế mạnh về môn thể thao này như: Thái Lan, Singapore, Indonesia song đội tuyển cầu lông Việt Nam đặt mục tiêu giành 2 huy chương.

Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức song các VĐV Bắc Giang trong đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 đang nỗ lực, quyết tâm thi đấu "vì màu cờ sắc áo" mang vinh quang về cho quê hương, Tổ quốc.

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17/5 tại Campuchia. Đại hội tổ chức 47 môn và phân môn với gần 600 nội dung. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 1.003 thành viên. Đây là con số đông nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam tại một kỳ SEA Games khi thi đấu ở nước ngoài.

VĐV môn cầu lông Trần Thị Phương Thúy.

Với lực lượng hùng hậu, đoàn thể thao Việt Nam đến Campuchia lần này sẽ tranh tài ở 30 môn thi, mục tiêu giành từ 89 - 120 HCV. Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 diễn ra tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội vào tối 19/4. Theo kế hoạch, đa số các đội sẽ lên đường sang Campuchia vào sáng 3/5 với hai điểm xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Một số đội sẽ di chuyển trước do các môn diễn ra sớm như bóng đá, thuyền buồm, khúc côn cầu trong nhà...

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/the-thao/403204/vdv-bac-giang-san-sang-thi-dau-tai-sea-games-32.html