Vây bắt gã thanh niên hai lần cướp xe máy trong một buổi sáng

Sáng 25/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã tạm giữ hình sự đối với Hà Thanh Thuận (SN 2004, trú ở thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra và xử lý về hành vi 'Cướp tài sản'.

Trước đó vào khoảng 11h trưa 24/8, em Nguyễn Văn Long (SN 2006, trú ở thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng) điều khiển xe máy BKS 78AE-067.80 chở Nguyễn Quốc Bảo (SN 2008, trú ở thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng) đi trên đường bê tông liên thôn thì bị Thuận chặn đường yêu cầu cho đi nhờ. Khi ngồi lên xe, bất ngờ Thuận đưa cánh tay phải siết chặt cổ Long, hất ngã cả hai nam thiếu niên ngã xuống đường rồi cướp đoạt xe máy rồi tăng tốc tẩu thoát.

Từ tin báo của hai nam thiếu niên, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự cùng Công an các xã, thị trấn ở huyện Tây Hòa được lệnh vào cuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy chặn nghi can. Đến 12h30’ cùng ngày, tổ công tác phối hợp giữa Công an huyện Tây Hòa và Công an thị trấn Phú Thứ đã phát hiện, vây bắt Hà Thanh Thuận khi đối tượng này đang điều khiển xe máy xuôi Quốc lộ 29 để vào Khánh Hòa.

Đối tượng Hà Thanh Thuận tại thời điểm bị bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, Hà Thanh Thuận khai nhận trước khi gây ra vụ cướp xe máy nêu trên, khoảng 9h sáng 24/8 gã thanh niên này đã đến gần Trường tiểu học số 1 Hòa Đồng ở thôn Mỹ Thuận, xã Hòa Đồng, chặn đường em Bùi Nhật Quý (SN 2008, trú ở khu Khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa) để xin đi nhờ xe máy 78AE-066.12 của em Quý nhưng lại giành cầm lái.

Khi chạy một đoạn thì mũ vải của Thuận và Quý rơi xuống đường. Trong lúc Quý bước xuống nhặt mũ, Thuận tăng tốc xe máy tẩu thoát ra hướng Quốc lộ 29 để đi lên huyện miền núi Sông Hinh. Nhưng khi đến phía trước cổng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Phú Thứ thì xe máy hỏng, Thuận vứt bỏ tang vật xuống dòng kênh thủy lợi bên đường rồi đi bộ về xã Hòa Đồng, tiếp tục gây ra vụ cướp xe máy của em Nguyễn Văn Long.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đang đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Hà Thanh Thuận để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/vay-bat-ga-thanh-nien-hai-lan-cuop-xe-may-trong-mot-buoi-sang-i665167/