VATM đặt mục tiêu lãi hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2024

Năm 2024, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đặt mục tiêu tiếp tục duy trì cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đảm bảo ổn định, liên tục, thông suốt nhằm đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay trong trách nhiệm được giao.

Chủ tịch HĐTV Lê Hoàng Minh cùng đoàn công tác VATM kiểm tra thực địa dự án Đài kiểm soát không lưu Long Thành. Ảnh: VATM

Mục tiêu tổng doanh thu 3.600 tỷ đồng

Theo đó, VATM đưa ra chỉ tiêu dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tổng sản lượng điều hành bay 756.146 lần chuyến, tăng 0,43% (so với ước thực hiện năm 2023); tổng doanh thu 3.600 tỷ đồng, đạt 98,81% so với ước thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế 1.108 tỷ đồng, tăng 0,45%; nộp ngân sách Nhà nước 2.108 tỷ đồng, tăng 6,25%.

VATM tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Dự án thành phần 2 “các công trình phục vụ quản lý bay” thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Dự án Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh (ATCC/HCM); Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên…, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư.

Lãnh đạo VATM cho biết năm nay sẽ tăng cường đầu tư mở rộng, nâng cấp, đầu tư mới nhằm nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại các cảng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ.

Theo báo cáo của VATM, hết năm 2023, Dự án thành phần 2 “các công trình phục vụ quản lý bay” thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành phần móng, cọc đài kiểm soát không lưu, đang thi công phần thân đài và các hạng mục xây dựng còn lại. Đài kiểm soát không lưu (ATC) hiện nay đã thi công đến cos +12,105m/123m (ước đạt 10%). Tiến độ thi công phần xây dựng đang vượt 21 ngày so với biểu tiến độ thi công ban đầu. Tổng công ty cũng đang xây dựng hồ sơ mời thầu các gói thầu thiết bị chuyên ngành quản lý bay để tổ chức đấu thầu trong quý 1/2024.

Với dự án Đài kiểm soát không lưu Điện Biên, VATM khẩn trương đôn đốc các nhà thầu để sớm hoàn thiện vào dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2024) và khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi khai thác từ đài kiểm soát không lưu hiện hữu sang đài kiểm soát không lưu mới trong quý 1/2024.

“Các dự án đầu tư của tổng công ty được tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hệ thống trên cơ sở bám sát vào kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; công tác lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư của tổng công ty được thực hiện theo đúng quy định hiện hành” - lãnh đạo VATM khẳng định.

Điều hành bay an toàn 100% chuyến bay

Khu vực điều hành bay tại Trung tâm kiểm soát đường dài Hà Nội.

Nhấn mạnh đã tổ chức điều hành bay an toàn cho 100% các chuyến bay trong khu vực trách nhiệm được giao trong năm 2023, lãnh đạo VATM cho biết các đường hàng không, phương thức bay được tối ưu hóa đáp ứng yêu cầu của các hãng hàng không, của các cơ sở điều hành bay, tiết kiệm kinh phí cho hãng bay, giảm khối lượng công việc cho lực lượng kiểm soát viên không lưu.

Tổng công ty đã áp dụng giảm phân cách giám sát tối thiểu tại khu tiếp cận; triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao năng lực thông qua vùng trời, đường cất hạ cánh tại các sân bay có mật độ hoạt động bay cao như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng nhằm góp phần tăng năng lực điều hành bay, giảm thời gian bay chờ của máy bay đặc biệt là trong các vùng trời có mật độ hoạt động bay cao, linh hoạt sử dụng các độ cao bay tối ưu cũng như giảm quãng đường bay, đem lại các lợi ích thiết thực về khai thác và kinh tế cho các hãng hàng không và hành khách.

Ngoài ra, VATM cũng đưa vào áp dụng quy trình phối hợp điều tiết luồng không lưu trong điều kiện thời tiết xấu bất lợi vào cuối tháng 9/2023 giúp hạn chế tình trạng bay chờ tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất khi có thời tiết bất lợi, đảm bảo công tác điều hành bay an toàn, điều hòa, hiệu quả…

Theo báo cáo của VATM, năm 2023 đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; giữ vững các cân đối lớn về tài chính và đầu tư; đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi, thu nhập ổn định cho người lao động.

Cụ thể, sản lượng điều hành bay ước đạt 752.906 lần chuyến; tổng doanh thu ước đạt 3.643 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.103 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.984 tỷ đồng.

Tổng doanh thu năm 2023 ước hơn 3.600 tỷ đồng

Theo báo cáo của VATM, năm 2023 đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; giữ vững các cân đối lớn về tài chính và đầu tư; đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi, thu nhập ổn định cho người lao động.

Cụ thể, sản lượng điều hành bay ước đạt 752.906 lần chuyến; tổng doanh thu ước đạt 3.643 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.103 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.984 tỷ đồng.

Trí Dũng

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/vatm-dat-muc-tieu-lai-hon-1100-ty-dong-trong-nam-2024-144221-144221.html