Vào tù vì bắn chủ nợ

Sáng 6-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Hưng (sinh năm 1990, trú xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) 7 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Hưng nợ Nguyễn Hữu Trọng (người cùng xã) 1,9 triệu đồng. Trọng nhiều lần đòi nhưng Hưng không trả nên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 22 giờ ngày 15-5-2022, Trọng tiếp tục đòi nợ. Hưng đã trả Trọng 1,5 triệu đồng, còn 400.000 đồng hẹn hôm sau trả, Trọng đồng ý. Sau đó, Hưng đến một đìa nuôi trồng thủy sản ngồi chơi với bạn. Một lúc sau, Trọng tiếp tục gọi điện thoại cho Hưng đòi 400.000 đồng còn lại và nhờ người chở đi gặp Hưng. Đến nơi, một mình Trọng đi vào đòi nợ Hưng. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau. Hưng lấy cây súng bút đang treo trên móc khóa xe máy bắn một phát lên trời và thách thức đánh nhau với Trọng. Trọng cũng lấy một con dao bấm tiến đến đòi đánh Hưng. Khi Trọng đến gần, Hưng bắn 1 phát trúng bụng Trọng, rồi vứt súng, bỏ đi. Ngày 20-3-2023, Hưng ra đầu thú.

Bị cáo Nguyễn Thành Hưng.

Giám định cho thấy, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Trọng là 35%; thương tích nguy hiểm đến tính mạng. Đối với hành vi sử dụng súng của Hưng, quá trình điều tra không thu giữ được súng để trưng cầu giám định nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Bị hại đã được bị cáo bồi thường 60 triệu đồng và không yêu cầu thêm.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202403/vao-tu-vi-ban-chu-no-2606064/