Vào quân ngũ để trưởng thành hơn

Phát huy truyền thống của quê hương, tiếp nối các thế hệ đi trước, những ngày qua, nhiều thanh niên Bắc Giang hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần nêu gương, xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm gần đây, công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn ở các công ty trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động, du học, đi học tại các trường đại học, cao đẳng.

Cùng đó, chất lượng sức khỏe của công dân có chiều hướng giảm, những trường hợp mắc bệnh lý về mắt; huyết áp; ngoại khoa, da liễu... chiếm tỷ lệ cao.

Thanh niên Nguyễn Trường Sơn (áo đen) tham gia khám sơ tuyển NVQS.

Để bảo đảm công tác tuyển quân năm 2024, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, động viên thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) 2015. Tiêu biểu như tại huyện Hiệp Hòa, các thanh niên đang hăng hái đến các điểm khám sơ tuyển để thực hiện NVQS, tham gia bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn được góp sức xây dựng quê hương, thanh niên Nguyễn Trường Sơn (SN 2005), thôn Thanh Lay, xã Thanh Vân vừa tốt nghiệp THPT đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Sơn chia sẻ: “Khi tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, bố mẹ có nói “đi là khổ” nhưng tôi xác định đây là nghĩa vụ với Tổ quốc, có gian khổ cũng sẵn lòng”. Theo anh Nguyễn Văn Huệ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Vân, gia đình Sơn thực hiện tốt Luật NVQS, anh trai của Sơn trước đây cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vừa hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương đầu năm 2023. Phát huy truyền thống của quê hương, hằng năm, số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ của xã đều đạt từ 120% trở lên so với chỉ tiêu được giao.

Cũng chung mong muốn góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Nguyễn Hồng Phúc (SN 2005), thôn Đoàn Kết, xã Thường Thắng (Hiệp Hòa) vừa thi đỗ Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên nhưng đã xin bảo lưu kết quả, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ông Nguyễn Văn Bắc (bố của Phúc) tham gia công tác trong quân đội hơn 30 năm, hiện nay là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hiệp Hòa. Ông Bắc nói : “Tôi vẫn bảo với con, là công dân thì phải có trách nhiệm với Tổ quốc. Khi nghe Phúc nói về nguyện vọng của mình, tôi thấy con đã có ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước nên cũng vui mừng”.

Đại diện Hội đồng NVQS xã Tân Lập (Lục Ngạn) tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên Nguyễn Văn Hòa.

Huyện Hiệp Hòa hiện có gần 300 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ (tăng 30% so với năm trước). Để đạt được những kết quả trên, ngay từ trước mùa tuyển quân, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật NVQS; giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương; phổ biến chế độ chính sách đối với bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện NVQS để đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức.

Được biết, trong các đợt tuyển quân, hội đồng NVQS các cấp trong tỉnh cùng với các tổ chức đoàn thể tích cực thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên và gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; khen thưởng, động viên kịp thời đối với những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, với những phần quà ý nghĩa như tặng giấy khen cùng các sản phẩm nông sản gạo nếp, thịt lợn, giò lụa, bánh, kẹo... Qua đó phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Đến thời điểm này, Hội đồng NVQS các cấp đã tiếp nhận gần 700 lá đơn tình nguyện tham gia NVQS (tăng 43% so với năm trước). Từ đây sẽ tiếp tục lan tỏa đến lớp lớp thanh niên Bắc Giang để mùa tuyển quân năm 2024 thắng lợi, đảm bảo mục tiêu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.

Cùng với huyện Hiệp Hòa, thanh niên các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, nhất là thanh niên miền núi cũng xung kích viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Huyện Lục Ngạn có khoảng 49% dân số là người dân tộc thiểu số. Địa phương có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện. Trong số gần 200 đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này có đơn của thanh niên Nguyễn Văn Hòa (SN 2005), thôn Đồng Con 1, xã Tân Lập. Anh trai Hòa cũng tình nguyện nhập ngũ năm 2022 và hiện đang công tác tại Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2).

Chia sẻ về quyết định của mình, Hòa cho biết: “Từ khi anh trai nhập ngũ, tôi nhiều lần lên đơn vị thăm anh, nghe kể về truyền thống hào hùng của đơn vị. Những giờ huấn luyện trên thao trường tuy vất vả nhưng đã rèn luyện ý chí, bản lĩnh để mỗi thanh niên có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, tôi mong đến ngày được mặc áo lính, đi bộ đội để trưởng thành hơn”.

Theo Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, nhiều gia đình có truyền thống “anh trước, em sau; cha trước, con sau” tình nguyện nhập ngũ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đây là nét đẹp của tuổi trẻ Bắc Giang, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, mong muốn được đóng góp một phần công sức xây dựng đất nước, quê hương.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền đối với các gia đình có thanh niên đến tuổi nhập ngũ về Luật NVQS, quyền và nghĩa vụ của công dân. Tổ chức công tác khám tuyển, thâm nhập xét duyệt chính trị bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, qua đó lựa chọn những thanh niên đủ phẩm chất đạo đức, văn hóa, sức khỏe thực hiện NVQS. Đồng thời khen thưởng, động viên kịp thời đối với những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đến thời điểm này, hội đồng NVQS các cấp đã tiếp nhận gần 700 lá đơn tình nguyện tham gia NVQS (tăng 43% so với năm trước). Những lá đơn tình nguyện lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc, quê hương, góp phần để mùa tuyển quân giành thắng lợi.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/413838/vao-quan-ngu-de-truong-thanh-hon.html