Vào chung kết, Thanh Hải và Bích Như lỡ cơ hội giành huy chương Paralympic

Mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng 2 vận động viên của Việt Nam là Trịnh Thị Bích Như và Đỗ Thanh Hải không thể giành được huy chương tại môn bơi ở Paralympic Tokyo 2020.

Chiều 28/8, Bích Như và Đỗ Thanh Hải bước vào thi chung kết nội dung bơi tại Paralympic Tokyo 2020.

Ở nội dung chung kết 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB5, vận động viên Đỗ Thanh Hải đã thi đấu rất tốt, đạt thành tích 1 phút 35 giây 68, tốt hơn thành tích tại vòng loại. Tuy nhiên, vận động viên sinh năm 1990 đứng thứ 6/8 nên không đoạt được huy chương. Huy chương Vàng ở nội dung này thuộc về Andrei Granichka (Ủy ban Olympic Nga); hai vị trí tiếp theo sau Andrei Granichka lần lượt thuộc về vận động viên Antoni Ponce Bertran (Tây Ban Nha) và Li Junsheng (Trung Quốc).

Thành tích của Đỗ Thanh Hải khá tốt nhưng anh vẫn chưa thể giành được huy chương tại Paralympic. (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Trong khi đó, Bích Như tranh tài ở 100m bơi ếch nữ hạng thương tật SB5. Vận động viên của Việt Nam đã thi đấu rất quyết tâm và về đích với thành tích 1 phút 53 giây 00. Bích Như chỉ xếp hạng 7/8 vận động viên thi chung kết nên không thể giành huy chương.

Người giành Huy chương Vàng nội dung 100m ếch nữ hôm nay là Yelyzaveta Mereshko (Ukraine) với thành tích 1 phút 40,59 giây. Các vận động viên Harvey Grace (Anh – 1 phút 42,22 giây) và Verena Schott (Đức – 1 phút 43,61 giây) lần lượt giành Huy chương Bạc và Đồng.

Trước đó, vào buổi sáng ngày 28/8, hai vận động viên của Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc để giành vé vào chung kết môn bơi.

Bích Như đã thi đấu rất quyết tâm nhưng chỉ xếp hạng 7/8 vận động viên thi chung kết nên không thể giành huy chương. (Ảnh: vtv.vn).

Cùng ngày, vận động viên Nguyễn Thị Hải đã hoàn thành thi đấu nội dung ném đĩa nữ ngồi F57 Paralympic Tokyo. Đây là nội dung mà nữ VĐV sinh năm 1985 đã từng tham dự ở hai kỳ Paralympic trước là Bắc Kinh 2008 (Trung Quốc) và London 2012 (Anh quốc).

Ở nội dung này, Nguyễn Thị Hải có thành tích tốt nhất mùa giải 2021 (27.39m) nhưng chưa đủ giành huy chương. Giành Huy chương Vàng nội dung này là Mokhigul Khamdamova (Uzbekistan) với thành tích 31.46m. Cô đánh bại Nassima Saifi (Algeria), người giữ kỷ lục thế giới 35.76m lập năm 2019, khi chỉ đạt thông số 30.81m hôm nay để chấp nhận tấm Huy chương Bạc.

Vận động viên Nguyễn Thị Hải còn thi đấu ở nội dung đẩy tạ nữ F57 vào lúc 7h30 ngày 2/9/2021./.

TH

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/vao-chung-ket-thanh-hai-va-bich-nhu-lo-co-hoi-gianh-huy-chuong-paralympic-589435.html