Vắng khách Trung Quốc, du lịch Việt Nam và Thái Lan khó khăn

Sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Trung Quốc sẽ đè nặng lên ngành du lịch Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Thái Lan.

Vào năm 2019, Thái Lan là điểm đến du lịch nổi tiếng thứ 8 trên thế giới và thứ 2 ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương (sau Trung Quốc). Theo dữ liệu của Tổ chức Du lịch Thế giới, Thái Lan cũng là nước có nguồn thu nhập từ khách du lịch lớn thứ 4 trên thế giới.

Thế nhưng khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ngành du lịch nói chung và ngành khách sạn nói chung của Thái Lan điêu đứng và trải qua thời gian vô cùng tồi tệ.

Khách du lịch Trung Quốc chiếm tới 27,6% lượng khách quốc tế đến Thái Lan trong năm 2019

Thị trường nguồn quan trọng nhất của ngành du lịch Thái Lan là Trung Quốc khi khách du lịch Trung Quốc chiếm tới 27,6% lượng khách quốc tế đến Thái Lan vào năm 2019. Khi chính quyền Bắc Kinh đưa ra chính sách Zero Covid và tạm “cắt đứt” với phần còn lại của thế giới, tỷ lệ đặt khách sạn ở Bangkok giảm xuống dưới 30% và vẫn ở mức dưới 40% vào đầu năm ngoái, theo dữ liệu từ STR.

Thái Lan không phải là thị trường duy nhất tại Đông Nam Á phụ thuộc nhiều vào du khách Trung Quốc. Tại Việt Nam, du khách Trung Quốc chiếm tới 1/3 lượng khách nước ngoài trong năm 2019. Ngoài ra, mặc dù thị trường khách du lịch nội địa của Việt Nam lớn hơn Thái Lan nhưng chi tiêu trung bình của mỗi khách quốc tế tới Việt Nam trong năm 2019 là 673 USD, cao hơn mức 61 USD của khách nội địa, theo dữ liệu của McKinsey.

Khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam

Nhiều chuyên gia trong ngành nhận định ngành du lịch tại thị trường Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khi tốc độ phục hồi của kinh tế Trung Quốc yếu hơn dự kiến. Một báo cáo do Ngân hàng RHB công bố vào ngày 28/6 cho biết sự tăng trưởng mờ nhạt của kinh tế Trung Quốc sẽ dẫn đến lượng khách quốc tế đến Thái Lan trong năm nay ít hơn dự kiến.

Trước tình trạng này, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã bắt đầu “đa dạng hóa” nguồn khách du lịch quốc tế. Thái Lan tương đối thành công trong việc khai thác các nguồn khách du lịch mới nhằm lấp đầy khoảng trống do du khách Trung Quốc để lại. Trong 4 tháng đầu năm nay, có tới 1/4 lượng khách quốc tế đến Thái Lan là người Malaysia và Nga. Đây được xem như là một trong những nỗ lực “tự cứu mình” của ngành du lịch Thái Lan.

Mai Lý

Theo SCMP

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/vang-khach-trung-quoc-du-lich-viet-nam-va-thai-lan-kho-khan-20180504224286149.htm