Văn Lãng: Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông các xã biên giơíTin khácNgành y tế Lạng Sơn nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dânChủ động giữ ấm cho trẻ mầm non

Huyện Văn Lãng có 5 xã biên giới với tổng số 49 thôn, bản, trong đó, nhiều thôn giáp biên giới xa trung tâm, điều kiện giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân gắn với bảo đảm an ninh – quốc phòng, trong những năm qua, huyện Văn Lãng đã quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông tại các xã biên giới.

Trong những năm qua, từ nguồn vốn ngân sách, tỉnh đã đầu tư nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng kết nối từ quốc lộ 4A đến các xã biên giới của huyện Văn Lãng tương đối đồng bộ như: đường Na Sầm – Na Hình kết nối thị trấn Na Sầm với xã Thụy Hùng, đường Pá Tặp – Nà Tồng kết nối giữa xã Thụy Hùng với xã Trùng Khánh, đường Lũng Vài – Bản Pẻn kết nối xã Bắc Hùng với xã Trùng Khánh… giúp người dân các xã biên giới đi lại thuận lợi.

Hệ thống đường giao thông ngõ xóm tại thôn Còn Ngòa, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng mới được cứng hóa đầu năm 2022

Trên cơ sở hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được tỉnh đầu tư, để kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn khu vực các xã biên giới, UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo các xã biên giới rà soát hiện trạng các tuyến đường trục xã, trục thôn chưa được cứng hóa để lập danh mục đầu tư bằng nhiều nguồn vốn. Trong đó, huyện ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để đầu tư công trình giao thông cho các xã biên giới nằm trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới của huyện và các xã biên giới đặc biệt khó khăn.

Năm 2018, qua rà soát, ngoài xã Tân Thanh đã đạt chuẩn nông thôn mới (từ năm 2016), hệ thống hạ tầng giao thông tại các xã: Tân Mỹ, Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh còn nhiều thiếu thốn và thiếu đồng bộ. Tại 4 xã này, tổng chiều dài đường trục xã, trục thôn khoảng 80 km, trong đó, có 40 km đường trục xã và 30 km đường trục thôn chưa được cứng hóa. Ngoài ra, còn khoảng 30 km đường ngõ xóm tại 4 xã là đường đất. Sau khi có kết quả rà soát, UBND huyện đã xây dựng lộ trình phấn đấu giai đoạn 2019 – 2021, mỗi năm cứng hóa ít nhất 8 km đường trục xã và 8 km đường trục thôn tại các xã biên giới.

Ông Vũ Biền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Long cho biết: Xác định củng cố hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, trong những năm qua, cùng với việc vận động người dân đóng góp để phát triển giao thông nông thôn, xã đề xuất huyện đầu tư các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở đề xuất của xã, trong giai đoạn 2018 – 2021, UBND huyện Văn Lãng đầu tư xây dựng 8 công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Thanh Long với tổng chiều dài 17,8 km.

Ngoài ra, từ nguồn xi măng Nhà nước cấp, bà con các thôn, bản đã làm mới được 9 km đường trục thôn, ngõ xóm. Hiện nay, xã đã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Toàn bộ các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn đã được cứng hóa.

Ông Hoàng Văn Công, thôn Bản Cáu, xã Thanh Long cho biết: Nếu như trước đây, bà con sản xuất được nông sản thường bị tư thương ép giá do hệ thống đường giao thông còn chậm phát triển, đi lại khó khăn, thì nay không còn hiện tượng này. Xe ô tô có thể đi thẳng đến từng thôn, ngõ xóm để thu mua vận chuyển nông sản mang đi tiêu thụ dễ dàng.

Nhờ có các công trình hạ tầng giao thông mà đời sống của Nhân dân và bộ mặt nông thôn của xã Thanh Long đã thay da đổi thịt rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã hiện còn 14,98%.

Tương tự, xã biên giới Thụy Hùng cũng được huyện quan tâm đẩy mạnh đầu tư các công trình hạ tầng giao thông. Từ năm 2018 đến năm 2021, trên địa bàn xã đã thực hiện 12 công trình hạ tầng giao thông nông thôn với tổng chiều dài 19 km. Qua rà soát, xã Thụy Hùng cũng đã đạt chuẩn tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Văn Lãng, đến hết năm 2021, đã có 41/49 thôn tại 5 xã biên giới đạt chuẩn tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; xã Tân Mỹ và xã Tân Thanh là hai xã biên giới đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 8 thôn chưa đạt chuẩn tiêu chí này tại xã Trùng Khánh, trong năm 2022, huyện Văn Lãng tiếp tục bố trí nguồn lực để hoàn thành.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Văn Lãng cho biết: Năm 2022, dựa trên kế hoạch chỉ tiêu giao, phòng đã tham mưu UBND huyện cân đối nguồn vốn từ các nguồn vốn và phê duyệt danh mục đầu tư 5 tuyến đường trục xã, trục thôn để đầu tư với tổng chiều dài 9,5 km, tổng kinh phí dự toán là 18 tỷ đồng. UBND xã Trùng Khánh đang thực hiện công tác chuẩn bị mặt bằng để triển khai ngay trong quý I/2022.

Với sự đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, các công trình giao thông tại các xã biên giới của huyện Văn Lãng được hoàn thiện đã góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn vùng biên giới của huyện theo đúng mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

TRANG NINH

NGUYỄN THẾ TOÀN, TỈNH ỦY VIÊN, GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/483456-van-lang-chu-trong-phat-trien-ha-tang-giao-thong-cac-xa-bien-gioi.html