Văn hóa soi đường: Lễ hội đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng năm 2024

Ngày 3/3 (tức ngày 23 tháng Giêng), tại thành phố Lạng Sơn, diễn ra 'Lễ hội đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng năm 2024'; 24 đội với 96 vận động viên đến từ 11 huyện, thành phố tham gia tranh tài trên đường đua dài 800m.

Các đội đua diễu hành trên sông Kỳ Cùng đoạn qua Thành phố Lạng Sơn.

Các đội tham gia đua bè nỗ lực từ khi xuất phát.

Các tay chèo dồn sức chèo nhanh và đều để đưa bè vượt lên phía trước.

Mỗi đội đua gồm 3 tay đua là những thanh niên trai tráng từ 18 tuổi trở lên, khỏe mạnh, có tài sông nước, có kinh nghiệm bơi bè.

Tay chèo bè làm từ gỗ xoan già có độ dài 1,5 – 1,7 m gồm 2 bộ phận: tay cầm – tay nắm dài 1 – 1,2 m, đường kính 7 – 8cm và mái chèo rộng 10 – 12cm, dài 50 – 60cm, dày 1 – 2cm (dày ở giữa, 2 bên vát mỏng dần).

Rất đông nhân dân Lạng Sơn đến xem và cổ vũ cho Lễ hội đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng.

Thông thường mỗi cuộc đua gồm 3 vòng, đến cuối vòng thứ 3, các tay chèo lật bè ba lần (theo truyền thuyết, việc lật bè là để liên tưởng về cách vặn mình của Thần Rắn năm xưa lúc đi diệt Thuồng Luồng và cũng là mời Thần Rắn lên cùng vui với dân làng).

Các đội đua thực hiện động tác quay bè.

Các tay chèo dồn sức chèo nhanh và đều để đưa bè vượt lên phía trước.

Đội xã Quốc Việt 1, huyện Tràng Định nhận giải Nhất tại “Lễ hội đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng năm 2024”.

Anh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/van-hoa-soi-duong-le-hoi-dua-be-mang-tren-song-ky-cung-nam-2024-20240303162427054.htm