Vân Hồ nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở

Với mục tiêu đưa trạm y tế các xã thành địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, huyện Vân Hồ đã tập trung củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; từng bước đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trạm Y tế xã Xuân Nha là một trong những đơn vị làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông Đinh Văn Hoàn, Phó Trạm trưởng, cho biết: Năm 2020, Trạm được đầu tư xây dựng mới với 14 phòng chức năng theo quy định; được đầu tư đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, chăm sóc sức khỏe, sơ cứu, điều trị ban đầu cho người dân. Trạm có 5 cán bộ, y, bác sĩ, 5 tháng đầu năm, Trạm đã khám và điều trị cho hơn 800 lượt bệnh người.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường Men, huyện Vân Hồ tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Anh Hà Văn Thái, bản Thín, xã Xuân Nha, chia sẻ: Mỗi khi trong nhà có người ốm đau, tôi đều đưa xuống trạm y tế xã khám và lấy thuốc. Các y, bác sỹ nhiệt tình, nên tôi rất yên tâm khi tới khám và điều trị.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngay tại cơ sở, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu cho UBND huyện Vân Hồ thực hiện nhiều giải pháp huy động mọi nguồn lực để củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế. Đồng thời, chủ động rà soát đánh giá thực trạng, từ đó hỗ trợ các trạm y tế xã thực hiện các tiêu chí xã chuẩn quốc gia về y tế. Duy trì giao ban hàng tháng với các trạm y tế để nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời các trạm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện huyện Vân Hồ đã có 13/14 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu khoảng 70% danh mục dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến xã; 9/14 trạm y tế xã ở vùng khó khăn được đầu tư xây dựng kiên cố. Trong đó, tại các xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Suối Bàng, Quang Minh, Liên Hòa... đã được đầu tư xây dựng nhà 2 tầng, có đủ số phòng theo quy định, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế; Trạm Y tế xã Mường Tè đang được đầu tư xây dựng.

Cùng với đó là sự quan tâm đầu tư về nguồn nhân lực, với 10/14 trạm có bác sỹ; 100% trạm có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ được nâng lên, góp phần chẩn đoán và điều trị đúng bệnh cho người dân khi đến khám. Hàng năm, Trung tâm Y tế huyện đều tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế tuyến cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn cho 155 y, dược sĩ tuyến xã; cử 1 cán bộ đi đào tạo bác sĩ đa khoa, 3 nữ hộ sinh cao đẳng, 2 dược sĩ cao đẳng... Các trạm y tế xã đã tăng cường kết hợp y học cổ truyền trong chữa bệnh; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác dân số - KHHGĐ; quản lý chặt chẽ các loại thuốc, vắc xin được giao; hướng dẫn chuyên môn cho y tế các bản, tiểu khu; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng trên địa bàn...

Ông Lường Duy Phú, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ, cho biết: Đối với các trạm y tế xã chưa có bác sỹ, Trung tâm phân công bác sỹ ở trạm lân cận tăng cường 2 ngày/tuần, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Các trạm y tế đã triển khai tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tăng cường phòng, chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, trạm y tế các xã trên địa bàn huyện đã khám và điều trị cho hơn 17.600 lượt người. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trạm y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, giám sát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là những người đi từ vùng dịch về để thực hiện cách ly kịp thời và cử cán bộ y tế trực tiếp đến hỗ trợ chăm sóc, điều trị tại nhà cho các F0.

Với những hoạt động hiệu quả, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các trạm y tế của huyện được nâng lên rõ rệt. Đến cuối năm 2021 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng trên tuổi giảm còn dưới 10%; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 76,3%... Đồng thời, các trạm y tế đã đáp ứng yêu cầu được tiếp cận các dịch vụ y tế gần nhất, có chất lượng hơn, chi phí phù hợp, tạo nhiều thuận lợi cho người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời, thường xuyên.

Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/van-ho-nang-cao-chat-luong-y-te-tuyen-co-so-50953