Vấn hề hạt nhân: Iran nói đã 'tránh được sự hoang mang', phủ nhận cáo buộc về cơ sở bí mật

Ngày 24/5, lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei cho rằng, việc Quốc hội nước này năm 2020 thông qua một đạo luật rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân 2015 nhằm chống lại trừng phạt của Mỹ, đã giúp Iran tránh khỏi sự 'hoang mang' về vấn đề hạt nhân.

Lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei.

Phát biểu tại một cuộc họp với các thành viên Quốc hội Iran, ông Khamenei nói thêm: "Đây là một đạo luật nền tảng và quan trọng, với kết quả đã được thể hiện ngay cả ở cấp độ quốc tế".

Iran ký thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) với các cường quốc trên thế giới vào tháng 7/2015, trong đó chấp nhận chịu kiểm soát chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tuy nhiên, tháng 5/2018, Mỹ đã đơn phương rút khỏi JCPOA và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt với Iran, buộc Tehran phải ra luật từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận này để tiếp tục chương trình phát triển năng lượng hạt nhân.

Các cuộc đàm phán nối lại JCPOA khởi động tại Vienna (Áo) từ tháng 4/2021, nhưng đến nay vẫn bế tắc.

Cùng ngày, liên quan thông tin mà hãng AP đưa ra ngày 22/5 rằng, Iran đang xây dựng một cơ sở hạt nhân "dường như nằm ngoài tầm bắn của vũ khí hiện đại nhất của Mỹ", nằm gần dãy núi Zagros ở miền Trung nước Cộng hòa Hồi giáo, phía Tehran đã lên tiếng bác bỏ.

Giám đốc Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran (AEOI) Mohammad Eslami khẳng định: "Iran đang tuân thủ các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế và các cam kết an toàn. Khi nào có kế hoạch thực hiện hoạt động nào đó, chúng tôi sẽ thông báo cho Cơ quan này về các cam kết và dựa vào đó để hành động".

(theo IRNA, AP)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/van-he-hat-nhan-iran-noi-da-tranh-duoc-su-hoang-mang-phu-nhan-cao-buoc-ve-co-so-bi-mat-228415.html