Vận hành lưới điện an toàn, giải tỏa công suất năng lượng tái tạo

Nguồn năng lượng tái tạo phát triển việc quản lý vận hành đường dây, điều độ điện tại 9 tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn. Áp lực truyền tải hết công suất lên hệ thống điện đòi hỏi có giải pháp đồng bộ...

Toàn cảnh Hội thảo "Phối hợp điều độ, quản lý vận hành lưới điện truyền tải".

Để tìm giải pháp, nỗ lực truyền tải tối đa nguồn điện sạch lên lưới, vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, ngày 8/3, tại tỉnh Bình Định, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức Hội thảo "Phối hợp điều độ, quản lý vận hành lưới điện truyền tải" với sự tham gia của các doanh nghiệp năng lượng tái tạo trên 9 tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên, các đơn vị điều độ hệ thống, kỹ thuật điện.

Luôn trong tình trạng đầy tải

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên

Báo cáo của PTC3 cho thấy, đơn vị này được giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải từ 220kV, 500kV trên 9 tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên, nơi đang tập trung các nguồn điện lớn. Với sự phát triển mạnh về các nguồn năng lượng tái tạo, áp lực truyền tải hết công suất từ các nhà máy trong khu vực lên hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải trong khu vực nói riêng, cả nước nói chung là khó khăn thách thức lớn.

Tính đến hết năm 2023, tổng công suất điện năng lượng tái tạo đấu nối vào lưới điện truyền tải của PTC3 là 5.861MW; trong đó, điện gió là 23 nhà máy với tổng công suất 2.308MW; điện mặt trời là 36 nhà máy với tổng công suất khoảng 3.553MW.

Như vậy tính cả phần nguồn năng lượng tái tạo phía lưới phân phối, tổng công suất đấu nối vào lưới điện truyền tải PTC3 và lưới điện phân phối của 9 công ty điện lực khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên lên tới khoảng 10.000MW, chiếm hơn 50% trong cơ cấu nguồn điện khu vực.

Phó Giám đốc PTC3 Đinh Văn Cường cho hay, với cơ cấu nguồn điện năng lượng tái tạo trên lưới rất lớn, làm cho một số đường dây 220kV, máy biến áp 220kV khu vực các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai luôn vận hành trong chế độ đầy tải.

Do vậy, PTC3 gặp phải không ít khó khăn trong quá trình vận hành an toàn lưới điện truyền tải, trong phối hợp giải tỏa hết công suất các nguồn điện của các nhà máy. Ngoài ra, trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý sự cố, đơn vị này cũng phải cắt điện thực hiện vào ban đêm, có nguy cơ mất an toàn và mất ổn định của hệ thống truyền tải điện.

Giải bài toán khó khăn đó, Giám đốc PTC3 Nguyễn Công Thắng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn việc rà soát, phối hợp với các nhà máy năng lượng tái tạo đấu nối lưới đạt mực an toàn cao nhất về thiết bị và đường dây, thông tin vận hành thông suốt. Đặc biệt, phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung và miền Nam, các đơn vị quản lý Nhà nước để giảm thiểu nguy cơ thiếu điện trong năm tới đã được cảnh báo, nhất là tại các điểm nóng về phụ tải.

Giám đốc PTC3 Nguyễn Công Thắng. Ảnh: Khắc Kiên

Bên cạnh đó, PTC3 tăng cường quản lý vận hành, kiểm tra xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện, hoàn thành sớm kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ các phương án, nhân lực, vật tư, thiết bị để xử lý sự cố nếu có.

Tháo gỡ và ưu tiên phát triển

Tại hội thảo, đại diện các nhà máy điện mặt trời như Trung Nam Thuận Nam, Phù Mỹ, Nhị Hà… đều đánh giá và ghi nhận sự phối hợp tốt giữa truyền tải điện các tỉnh cùng nhà máy. Việc chia sẻ kinh nghiệm về công tác phối hợp điều độ, quản lý vận hành an toàn lưới điện truyền tải và nguồn điện năng lượng tái tạo giữa PTC3, với chủ đầu tư các nhà máy năng lượng tái tạo, với các trung tâm điều độ nhằm mục tiêu: Đảm bảo giải tỏa hết công suất các nhà máy điện năng lượng tái tạo, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Truyền tải điện Bình Định phối hợp kiểm tra tại Trạm biến áp 220kV của Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1,2,3. Ảnh: Khắc Kiên

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Tầm nhìn Năng lượng sạch (chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1,2,3 - Bình Định) Phan Thanh Hiển đánh giá, đơn vị truyền tải điện thời gian qua luôn có sự trao đổi, phối hợp và hỗ trợ nhà máy trong trong vận hành, tuân thủ quy định về lĩnh vực điện cũng như xử lý các sự cố. “Chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ nhau về nhân lực, thiết bị để vận hành nhà máy tốt hơn nữa, giảm thiểu các sự cố…” - vị này đề xuất.

Theo Phó Chủ tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 21 nhà máy điện đang vận hành phát điện với tổng công suất 878,9MW. Với tiềm năng và lợi thế hiện có, trong thời gian đến tỉnh Bình Định tiếp tục ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và PTC3 tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các nhà máy điện năng lượng tái tạo trong quá trình quản lý, vận hành; thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo các công trình điện thuộc phạm vi quản lý, theo Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đặc biệt, quan tâm sớm triển khai đầu tư xây dựng Trạm biến áp 500kV Bình Định, Trạm biến áp 220kV Nhơn Hội trên địa bàn tỉnh Bình Định nhằm nâng cao độ tin cậy của lưới điện truyền tải, góp phần giải tỏa công suất các dự án nguồn điện trong thời gian đến, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Cũng như, chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống điện…

Khắc Kiên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/van-hanh-luoi-dien-an-toan-giai-toa-cong-suat-nang-luong-tai-tao.html