Vận động viên thể thao phong trào đa năng

Cùng với thể thao thành tích cao, trong những gần đây phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Trà Vinh tiếp tục đạt mức ổn định. Nhiều giải thể thao phong trào được các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức. Từ đó, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Kỷ niệm 78 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024), chúng tôi xin giới thiệu vận động viên (VĐV) thể thao phong trào khá đa năng.

Đó chính là Đỗ Thị Tươi, hiện là Tổ trưởng Tổ Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Càng Long. Có thể thấy ngoài vai trò là một viên chức công tác trong lĩnh vực thể thao, trong nhiều năm qua Đỗ Thị Tươi còn trực tiếp tham gia rất nhiều môn thể thao phong trào như: bóng chuyền hơi, bơi, thuyền truyền thống, ghe ngo, bi sắt, vovinam, điền kinh, đẩy gậy, đẩy tạ và các trò chơi dân gian tại Lễ hội Ok Om Bok…

Sau khi hoàn thành bậc học phổ thông tại Trường THPT Nguyễn Đáng, huyện Càng Long vào năm 2006, đầu năm 2008 Đỗ Thị Tươi bước tiếp vào ngưỡng cửa Đại học với chuyên ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời chọn môn bóng chuyền làm môn học chuyên sâu để gắn bó với ngôi trường này.

Vốn sở hữu môn võ vovinam (Việt võ đạo) khi còn là học sinh phổ thông, nên tranh thủ thời gian ở giảng đường đại học, Đỗ Thị Tươi gia nhập đội tuyển vovinam Quân đội đóng quân tại Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình “đánh thuê” cho đội võ thuật “áo lính”, cô gái sinh năm 1988 này đã mang về 03 huy chương qua các giải đấu toàn quốc gồm: Huy chương Bạc hạng cân 54kg tại Thanh Hóa năm 2010; Huy chương Vàng hạng cân 57kg và Huy chương Đồng bài quyền “Tinh hoa lưỡng nghi kiếm” tại Quảng Bình năm 2011.

Thời gian gắn bó với Trường Đại học Sư phạm và đội võ Quân đội cũng kết thúc, khi tháng 4/2012 cô gái được sinh ra và lớn lên tại xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long tốt nghiệp ra trường và trở về quê hương công tác. Trong đó, giai đoạn từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2019, Đỗ Thị Tươi là viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Càng Long. Tại đây, Đỗ Thị Tươi được giao phụ trách bộ phận Thể dục thể thao và làm huấn luyện viên các môn thể thao khi huyện có thành lập đội tham gia các giải cấp tỉnh như: thuyền truyền thống, ghe ngo, bóng chuyền, võ taekwondo...

Từ tháng 5/2019 đến nay, Đỗ Thị Tươi là viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Càng Long, được giao làm Tổ trưởng Tổ Thể thao. Vẫn với vai trò như trước đây, nên ở hầu hết các giải thể thao cấp tỉnh khi có đội Càng Long thi đấu, gần như chúng ta đều thấy sự góp mặt của Đỗ Thị Tươi. Trong đó, có nhiều môn cô giữ vai trò huấn luyện viên và một số môn cô vừa kiêm luôn vai trò vận động viên trực tiếp tham gia thi đấu với các đồng đội.

Có thể thấy ở Đỗ Thị Tươi, tình yêu cô dành cho thể thao là rất lớn. Đặc biệt, với những kỹ năng “thiên phú” và lòng đam mê luôn cháy bỏng, các môn thể thao phong trào mà cô từng gắn bó không dừng lại ở việc “tham gia cho vui”. Hầu hết các môn cá nhân cô tranh tài cũng như qua các lần góp mặt với đồng đội ở các môn tập thể, đều đạt thành tích cao.

Nhìn vào xấp giấy chứng nhận thành tích thể thao mà cô cho rằng đã thất lạc rất nhiều, chúng tôi đếm sơ cũng trên 50 tờ. Trong đó, có hạng Nhất cự ly 800m tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh lần thứ III năm 2005; 02 Huy chương Vàng cự ly chạy 800m và nội dung đẩy tạ tại giải vô địch điền kinh tỉnh Trà Vinh năm 2006 và rất nhiều huy chương khác ở các môn bóng chuyền hơi, bi sắt, môn thuyền truyền thống và môn đua ghe ngo…

Bài, ảnh: BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/van-hoa-the-thao/van-dong-vien-the-thao-phong-trao-da-nang-35996.html