Vận động tranh cử Mỹ: Bên ráo riết, bên im hơi

Tại Mỹ, trong khi ông Biden công du khắp nơi vận động tranh cử thì ông Trump dành phần lớn thời gian tại Nam Florida.

Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm năm TP trong chuyến công du vào tuần trước thì cựu Tổng thống Donald Trump hầu như không xuất hiện trước công chúng và dành phần lớn thời gian ở Nam Florida. Theo hãng tin AP, các cách tiếp cận khác nhau giữa hai nhân vật này phản ánh những khó khăn mà mỗi bên đang phải đối mặt trong quá trình tranh cử tổng thống Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, có nhiều yếu tố tác động đến cuộc tái đấu Trump - Biden năm nay, gồm: chính sách đối ngoại; vấn đề nhập cư; thương chiến với Trung Quốc; luật phá thai; thuế thu nhập cá nhân...

Ông Biden tích cực gặp cử tri, ông Trump ở nhà gây quỹ

Theo AP, Tổng thống Biden đang gây bão khắp nước Mỹ khi liên tục tổ chức các cuộc vận động tranh cử gần đây, nhằm tăng tần suất tiếp xúc cử tri. Sau chuyến đi tới North Carolina vào ngày 19-3, vị tổng thống đương nhiệm đã đặt mục tiêu sẽ tới thăm tất cả bang chiến trường trong vòng chưa đầy ba tuần kể từ khi phát biểu Thông điệp Liên bang.

Đối với ông Biden (81 tuổi), mục đích lớn nhất của đợt công du này là mong muốn giải quyết những lo ngại dai dẳng của cử tri Mỹ về tuổi tác của mình. Bất cứ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay sẽ là tổng thống lớn tuổi nhất lịch sử Mỹ, tuy nhiên vấn đề tuổi tác lại tác động lớn tới ông Biden hơn vì trên thực tế đương kim tổng thống Mỹ vẫn lớn hơn đối thủ Donald Trump bốn tuổi.

Bên cạnh đó, các trợ lý của ông Biden đã kết hợp các cuộc vận động tranh cử của ông Biden với các sự kiện chính thức của Nhà Trắng nhằm quảng bá chương trình nghị sự chính sách và các thành tựu lập pháp của ông Biden trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh cử tri đang thất vọng về giá cả tăng cao và lo ngại về tình trạng gia tăng các cuộc vượt biên tại biên giới Mỹ - Mexico.

Trong khi đó, ông Trump có vẻ khá im hơi lặng tiếng trong thời gian gần đây, trái ngược hoàn toàn với đối thủ Biden. Ông Ammar Moussa, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden, nhận định việc ông Trump “ẩn mình” không phải là một chiến lược khôn ngoan trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ đang đến rất gần.

Theo AP, ông Trump đã dành nhiều thời gian tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (hạt Palm Beach, bang Florida) để gây quỹ, tiếp đón các quan chức dân cử và gặp gỡ các trợ lý. Gần đây, trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã giành được hai chức vô địch tại Câu lạc bộ golf Palm Beach của mình và gọi đó là những chiến thắng “rất thú vị” trên một sân chơi “tuyệt vời và đầy thử thách”.

Có vẻ như thực tế nêu trên “hơi trái ngược” với tình hình tài chính của cựu tổng thống Mỹ, khi ông đang đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý liên quan các cáo trạng hình sự của ông.

Tuy nhiên, các trợ lý của ông Trump cho biết cựu lãnh đạo Mỹ đang chuyển sang một hình thức gây quỹ khác trong chiến dịch tranh cử năm nay. Thay vì tham gia các cuộc vận động tranh cử lớn, ông Trump lại tham dự các sự kiện gây quỹ với tần suất 5-6 ngày một tuần, bao gồm những bữa ăn hoặc các cuộc họp. Các bữa ăn và cuộc họp này có thể giúp ông Trump quyên góp được một lượng tiền mặt tại chỗ, cũng như giúp cựu chủ nhân Nhà Trắng xây dựng các mối quan hệ có giá trị trong tương lai.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Ông Trump có đang hụt hơi?

Ngày 28-3 (giờ địa phương), Tổng thống Biden đã xuất hiện cùng hai cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton trong sự kiện gây quỹ tại nhà hát Radio City Music Hall (bang New York). Với sự tái xuất của hai cựu lãnh đạo Mỹ, buổi gây quỹ đã thu được hơn 25 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden.

Theo hãng tin Al Jazeera, số tiền ủng hộ này là chỉ dấu cho thấy quan hệ giữa ông Biden và những người ủng hộ giàu có đang rất chặt chẽ ngay cả khi các cuộc thăm dò cho thấy mức độ tín nhiệm của ông đang giảm sút.

“Con số gây quỹ lịch sử này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri đối với Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris” - ông Jeffrey Katzenberg, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Biden, nói về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Biden.

Cũng trong ngày 28-3, nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump nói rằng họ không thể theo kịp tổng tiền gây quỹ của ông Biden, nguyên nhân là do đảng Dân chủ có những người ủng hộ “tỉ phú”.

Thực tế này đặt ra câu hỏi liệu ông Trump có đang hụt hơi trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong năm nay hay không? Theo AP, phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump - bà Karoline Leavitt rất tự tin về mức độ tín nhiệm của cựu tổng thống. Bà nói rằng ông Trump “được chào đón bởi đám đông người Mỹ nhiệt tình ở mọi nơi ông đến và ông sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc mít-tinh lớn trên khắp đất nước với hàng chục ngàn người ủng hộ”.

Theo cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của ông Trump - ông Chris LaCivita, đứng trước các rắc rối pháp lý hiện tại, ông Trump cũng đang tận dụng thời gian rảnh để chuẩn bị tốt cho những lần hầu tòa sắp tới. Nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết họ dự kiến sẽ huy động được 33 triệu USD từ sự kiện gây quỹ “bom tấn” ở bang Florida tuần tới. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Palm Beach vào ngày 6-4, tờ Financial Times đưa tin.

Ngoài ra, trong một cuộc khảo sát ý kiến của cử tri do đài Fox News công bố ngày 27-3, kết quả cho thấy ông Trump hiện đang dẫn trước đối thủ Biden với tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 50% và 45%. Tuy mức chênh lệch không nhiều nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng đáng kể của cựu lãnh đạo Mỹ trong dân chúng nước này.•

Ứng viên Robert F. Kennedy Jr chọn ứng viên liên danh

Ngoài ông Trump và ông Biden, còn một ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ năm nay là ông Robert F. Kennedy Jr với tư cách là ứng viên tự do.

Ông là con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Robert F. Kennedy (bị ám sát trong cuộc tranh cử tổng thống năm 1968), là cháu trai của cựu Tổng thống John F. Kennedy (bị ám sát năm 1963).

Ngày 26-3, ông Kennedy Jr đã chọn luật sư công nghệ Nicole Shanahan làm bạn đồng hành của mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, nhấn mạnh rằng cô là sự lựa chọn đúng đắn cho cuộc tranh cử tổng thống của ông.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/van-dong-tranh-cu-my-ben-rao-riet-ben-im-hoi-post782887.html