Vận động nhân dân giao nộp 100 vũ khí, vật nổ các loại

Chiều 23/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Thanh Chương, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng và đại diện các thôn, xóm của xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương cam kết thực hiện tốt đợt vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Ảnh: Lê Thạch

Qua khảo sát, nắm bắt tình hình tại địa phương này cho thấy, trong một bộ phận quần chúng nhân dân vẫn còn tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ... tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã phối hợp tiến hành đợt tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện các lực lượng và chính quyền địa phương đã nêu lên những tác hại của việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; các quy định của luật pháp về tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; đồng thời vận động người dân tích cực giao nộp.

Nhân dân mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ giao nộp cho lực lượng chức năng. Ảnh: Lê Thạch

Đạn quân dụng, pháo nổ do nhân dân giao nộp. Ảnh: Lê Thạch

Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng chức năng; kết hợp nhiều biện pháp công tác, tại buổi tuyên truyền, bà con nhân dân xã Thanh Thủy đã tự giác giao nộp cho lực lượng chức năng gần 100 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quả pháo nổ... gồm: 14 khẩu súng kíp tự chế, 29 súng cồn tự chế, 30 dao kiếm các loại, 12 viên đạn súng quân dụng, 6 bộ kích điện, 9 quả pháo nổ...).

Lực lượng chức năng tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ do người dân giao nộp. Ảnh: Lê Thạch

Lực lượng chức năng tiến hành phân loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ do người dân giao nộp. Ảnh: Lê Thạch

Đồng chí Võ Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy, cho biết: Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ người dân còn cất giấu, tàng trữ. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm hạn chế đến mức thấp nhất, tiến tới chấm dứt những tác hại do việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.

Lê Thạch

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/van-dong-nhan-dan-giao-nop-100-vu-khi-vat-no-cac-loai-post467958.html