Vấn đề đạo đức xã hội cần phải được nâng cao

Nghi phạm sẽ phải đối mặt với tội danh 'Giết người' theo quy định tại Điều 123, BLHS 2015. Bên cạnh đó, Hoàng Anh Thắng có thể phải chịu một số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Vụ việc gã con rể truy sát gia đình nhà vợ ở Hải Dương:

Nghi phạm Hoàng Anh Thắng ra đầu thú tại CQCA. Ảnh: CQCA cung cấp

CA huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết đang phối hợp với Phòng CSHS - CA tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Hiệp Lực. Theo thông tin ban đầu, ngày 10/8 Hoàng Anh Thắng, SN 1974, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng về nhà bố vợ là ông B.H.L (trú xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) chơi và ngủ lại tối. Khi đi, Thắng mang theo hai con dao bầu, một dùi cui điện, một con dao bấm.

Khoảng 3h ngày 11/8, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình vợ đang ngủ, Thắng đã dùng dao bầu tấn công làm anh B.K.D, SN 1981 là em trai ruột chị D, vợ Thắng tử vong tại chỗ và cháu B.C.C, con ruột của anh B.K.D bị thương. Người này còn dùng dao đâm chị Bùi Thị Nh, SN 1976, con gái bà N.T.S rồi dùng dùi cui điện gí vào người mẹ vợ. Sau đó, đối tượng đã yêu cầu tất cả mọi người không được ra ngoài.

Ngay sau khi gây án, Hoàng Anh Thắng tới trụ sở CA huyện Ninh Giang tự thú. Cháu C và chị Nh bị thương tích nặng được người thân đưa vào BV cấp cứu.

Thông tin từ UBND xã Hiệp Lực cho biết, thời điểm xảy ra sự việc trên, vợ Hoàng Anh Thắng đang đi lao động nước ngoài. CA huyện Ninh Giang đang phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Hải Dương lấy lời khai nghi phạm để điều tra, làm rõ.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Hồng Thái - GĐ Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân. Hành vi của nghi phạm Hoàng Anh Thắng là hành vi đáng lên án, gây hoang mang, lo lắng, bức xúc trong nhân dân để lại những hậu quả và hệ lụy nặng nề cho xã hội.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình mà nghi phạm Hoàng Anh Thắng đã nhẫn tâm dùng dao truy sát chính những người thân thích nhằm tước đoạt đi mạng sống của họ. Hậu quả khiến khiến 1 người tử vong, 3 nạn nhân còn lại bị trọng thương.

Chuỗi hành vi của gã con rể được thực hiện một cách liên tục và dứt khoát thể hiện tính chất côn đồ, hết sức dã man, tàn ác, chỉ vì động cơ đê hèn mà Thắng đã truy sát chính những người thân trong gia đình nhà vợ. Theo quy định tại điểm a, đ, i, n, q Khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội “Giết người”, nghi phạm Hoàng Anh Thắng có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo luật sư Thái, thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ án mạng vì tình cho thấy đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều người thiếu kỹ năng sống, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, ích kỷ, tham lam và coi thường pháp luật. Chỉ vì lợi ích của bản thân, vì cảm xúc của bản thân, vì thỏa mãn những nhu cầu bản thân mà sẵn sàng ra tay sát hại bất kỳ ai, dù đó là người thân thiết nhất của mình. Những vụ án mạng vì tình như vậy không chỉ liên quan đến đối tượng gây án và nạn nhân mà còn là một nỗi đau trong gia đình, khiến những đứa trẻ bơ vơ, gây hoang mang lo lắng trong xã hội.

Để giảm thiểu những vụ án mạng vì tình đau lòng như vậy thì vấn đề đạo đức xã hội cần phải được nâng cao thông qua hoạt động giáo dục và tự giáo dục. Việc giáo dục đạo đức nhân cách ở nhà trường phải coi trọng nhiều hơn, cần phải xây dựng nếp sống văn hóa, hình thành những chuẩn mực đạo đức xã hội, trong đó tình yêu thương, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng là những vấn đề cần được quan tâm hơn nữa.

Khi giáo dục đạt hiệu quả, con người biết yêu thương quý trọng lẫn nhau, biết tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác thì những hành vi vi phạm, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, tính mạng sức khỏe người khác sẽ giảm đi.

Luật sư Thái cũng cho hay, cần có sự quan tâm, gắn kết hơn nữa trong cộng đồng, đặc biệt là giữa những thành viên trong gia đình, khi mâu thuẫn vợ chồng xảy ra thì cần có sự sẻ chia, khuyên can, hỗ trợ, can thiệp kịp thời của gia đình, bạn bè, cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương để làm sao mâu thuẫn được kiểm soát và giải quyết, tránh trường hợp mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng căng thẳng, bế tắc, không có lối thoát, thiếu kỹ năng sống, tính tình côn đồ, lỗ mãng, coi thường pháp luật, trong cơn nóng giận, ghen tuông có thể trở thành con quỷ dữ, thực hiện hành vi phạm tội.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/van-de-dao-duc-xa-hoi-can-phai-duoc-nang-cao-348164.html