Vẫn còn chủ quan với COVID-19

Ngày 9/5, COVID-19 đã lan ra 24 tỉnh, thành phố. Tốc độ lây nhiễm lần này theo đánh giá của giới chuyên môn và Chính phủ là cực kỳ nhanh và nguy hiểm, bất cứ địa phương nào cũng có nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Đặc biệt, trong sáng 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội công bố ghi nhận 7 trường hợp dương tính nCoV tại cộng đồng, trong đó có 4 học sinh lớp 12, liên quan đến ổ dịch tỉnh Bắc Ninh.

Những ngày qua, người dân Phú Yên tỏ ra lo lắng khi thông báo từ cơ quan chức năng đã xuất hiện các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân ở Đà Nẵng. Các cơ quan chức năng phòng chống dịch đã nhanh chóng siết chặt các biện pháp phòng dịch, truy vết các F, phun thuốc khử trùng, theo dõi cách ly theo quy định.

Các trường học chủ động đẩy nhanh tiến độ ôn tập và kiểm tra học kỳ 2 để kết thúc năm học sớm. Nhiều trường học trên địa bàn TP Tuy Hòa cho học sinh kiểm tra xong học kỳ 2 từ ngày 7/5. Đây là sự chủ động rất đáng ghi nhận trong bối cảnh nguy cơ bùng phát dịch rất cao như hiện nay.

Đối với ngành Du lịch, Sở VH-TT-DL yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, điểm đến du lịch thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch từ đầu đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Các cơ sở kinh doanh lưu trú ngoài thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, được yêu cầu mở sổ theo dõi, báo cáo khách đến, khai báo y tế, đo thân nhiệt, nhất là khách đến từ các địa phương có dịch.

TP Tuy Hòa là địa phương đầu tiên trong tỉnh phát lệnh dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu từ 0 giờ ngày 5/5 để phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau đó, chính quyền thành phố tung lực lượng kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các cơ sở, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn, nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng…

Vậy nhưng, bên cạnh sự chủ động phòng, chống dịch COVID-19, vẫn còn nhiều nơi, nhiều người chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng, chống dịch từ những biện pháp đơn giản nhất. Có thể dễ dàng nhận thấy ở các điểm công cộng, quán ăn, quán cà phê giải khát, việc đặt nước rửa tay, khuyến cáo phòng chống bệnh dịch, đeo khẩu trang chưa được thực hiện nghiêm. Sáng 9/5 - ngày chủ nhật, dạo quanh một vòng các quán ăn sáng, quán cà phê trên địa bàn TP Tuy Hòa khách khá đông và chủ quán không hề thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Nhân viên không đeo khẩu trang, trước cổng cũng chẳng buồn có nước sát khuẩn tay, bàn ghế vẫn san sát… như không hề có sự đe dọa nào mang tên COVID-19. Ở các chợ, nhiều người cũng không đeo khẩu trang. Hóa ra, việc nhiều phụ nữ mang khẩu trang, mặc áo quần chống nắng như áo “chống đạn” khi ra đường để bảo vệ làn da còn quan trọng hơn việc thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang để phòng tránh một đại dịch chết người!

Vẫn biết ăn, uống là nhu cầu thiết yếu, hoạt động mua bán kinh doanh là kế mưu sinh. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, đại dịch đang bủa quây tứ phía, đe dọa đến tính mạng cộng đồng thì việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch là bắt buộc chứ không còn ở mức độ khuyến cáo, khuyến khích; thậm chí phải hy sinh những lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng là giải pháp tính đến.

COVID-19 đang lây lan khủng khiếp. Vì vậy, mỗi cá nhân phải ý thức rõ ràng trách nhiệm của mình hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là câu chuyện dài mà công tác tuyên truyền đã, đang và tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó đã đến lúc cần bổ sung những biện pháp mạnh mẽ hơn từ cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử phạt các hành vi không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, các hành vi chủ quan dẫn đến lây lan dịch trong cộng đồng. Mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/255457/van-con-chu-quan-voi-covid-19.html