Vận chuyển 52 hộp pháo với cước phí 7,5 triệu đồng

T.N. và M.N. vận chuyển thuê 52 hộp pháo nổ từ Long An đến huyện Trảng Bom, Đồng Nai với số tiền công là 7,5 triệu đồng.

Khoảng 9h30 ngày 19/12, tại khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an huyện Trảng Bom phát hiện, bắt quả tang N.T.N. (SN 2002) và P.M.N. (SN 2005, cùng ngụ tỉnh Long An) đang vận chuyển 52 hộp pháo từ trên xe ô tô xuống Trảng Bom để giao cho khách.

Đối tượng N.T.N. (áo đen) và P.M.N. cùng tang vật.

Qua kiểm tra, số pháo trên có tổng khối lượng gần 92kg.

Làm việc với lực lượng chức năng, T.N. và M.N. thừa nhận 52 hộp pháo nói trên là pháo nổ, được khách hàng thuê vận chuyển từ tỉnh Long An đến huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai với số tiền thuê 7,5 triệu đồng.

Trước đó, chiều 18/12, thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Trảng Bom tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do B.X.N. làm chủ.

Đối tượng B.X.N cùng tang vật.

Qua kiểm tra, phát hiện trong phòng ngủ của N. đang cất giấu 31 khối hộp hình chữ nhật có nhãn mác, xuất xứ nước ngoài, có đặc điểm giống với pháo hoa nổ có trọng lượng 60kg.

Tại cơ quan Công an, N. khai nhận 31 khối hộp hình chữ nhật trên là pháo hoa nổ do N. mua của một người tên Hiền (không rõ lai lịch) với giá 15,5 triệu đồng để sử dụng.

Hiện, các vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trong khi đó, tại Hải Dương, ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Xuân Toản (SN 1990, trú tại thôn Phương Khê, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) về tội “buôn bán hàng cấm”; Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Toản (SN 2001, trú tại thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vận chuyển trái phép 6,5kg pháo nổ.

Đối tượng Đặng Xuân Toản và 5 tràng pháo nổ tổng khối lượng 7,719 kg bị thu giữ.

15h15 ngày 15/12, tại khu vực đường liên thôn thuộc địa phận thôn Phương Khê, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, Đặng Xuân Toản đã bị tổ công tác của Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã Hồng Hưng phát hiện, bắt quả tang đang cất giấu 1 bao tải, bên trong có 5 tràng dây gồm các vật trụ tròn màu đỏ kết nối với nhau và lõi các vật trụ tròn đều chứa chất rắn dạng hạt, màu sẫm. Kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định 5 tràng trên là pháo nổ dạng pháo tràng, tổng khối lượng là 7,719 kg.

Đối tượng Bùi Văn Toản và số pháo bị thu giữ.

Khám xét chỗ ở của Đặng Xuân Toản, Công an huyện Gia Lộc thu giữ thêm 1 bao tải màu cam, bên trong chứa 6,3kg tút pháo (vỏ pháo chưa có thuốc nổ), 1 lưỡi dao, nhiều lọ keo dán giấy và các công cụ để sản xuất pháo nổ.

Còn đối tượng Bùi Văn Toản bị tổ tuần tra của Công an huyện Nam Sách phát hiện điều khiển xe mô tô BKS 99H1-037.22 để vận chuyển pháo trái phép lúc 13h00 ngày 17/12. Kiểm tra 2 thùng carton Bùi Văn Toản chở trên xe, Công an huyện Nam Sách phát hiện bên trong có 3 giàn pháo và 21 quả pháo rời hình trụ, với tổng khối lượng 6,5kg. Bùi Văn Toản khai nhận số pháo trên được đối tượng vận chuyển thuê với giá 3,7 triệu đồng.

Hoàng Lan - Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/van-chuyen-52-hop-phao-voi-cuoc-phi-7-5-trieu-dong-i717649/