Vẫn chưa xác định thời gian thông hầm đường sắt qua đèo Cả

Hiện chưa thể xác định chính xác thời gian thông hầm đường sắt qua đèo Cả do địa chất khu vực sạt lở không ổn định.

Chiều 15-4, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 85- Bộ Giao thông Vận tải, cho biết địa chất khu vực đèo Cả rất phức tạp, liên tục sạt lở khiến công tác khắc phục sạt lở ở hầm đường sắt Bãi Gió gặp khó khăn.

Theo ông Tuấn, hiện phương án thi công được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các chuyên gia đưa ra đạt kết quả khả quan.

Lực lượng thi công khoan từ trên đỉnh hầm để đổ bê tông gia cố thành hầm bên dưới. Ảnh: NT

“Lực lượng thi công đang bơm bê tông từ đỉnh núi xuống hầm qua các lỗ khoan để gia cố thành hầm. Hiện Ban Quản lý dự án 85 đã huy động thêm nhiều đơn vị như Tổng công ty Sông Đà, Công ty Lũng Lô… đến hỗ trợ, tập trung cao nhất cho việc thông hầm”- ông Tuấn thông tin.

Cũng theo ông Tuấn, hiện chưa thể xác định chính xác thời gian thông hầm đường sắt qua đèo Cả do địa chất khu vực sạt lở không ổn định.

Còn theo ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Bộ Giao thông - Vận tải, từ khi cấm xe lên đèo Cả, phía hầm đường sắt đã giảm rung chấn, giảm lượng đất đá rơi xuống hầm.

Ông Cảnh nói ngành đường sắt đang nỗ lực tối đa để có thể sớm thông đường sắt Bắc - Nam.

“Mong người dân thông cảm, chia sẻ với ngành đường sắt vì sự cố không mong muốn. Khi nào đảm bảo gia cố được địa tầng trên đỉnh hầm, khơi thông được vị trí sạt, chống vách ổn định sẽ cho thông hầm để tàu qua, lúc đó sẽ báo lại địa phương để cho mở lại đường bộ qua đèo”- ông Cảnh nói.

Theo cơ quan chức năng, từ khi sạt lở hầm đường sắt qua đèo Cả trưa 12-4 đến nay, ngành đường sắt đã chuyển tải 36 chuyến tàu với 10.122 hành khách. Hành khách được trung chuyển từ ga Tuy Hòa thuộc TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đến ga Vạn Giã thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Nhân viên đường sắt hỗ trợ khách đi tàu chuyển hàng hóa qua xe trung chuyển. Ảnh: ĐT

Chiều 15-4, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đi thị sát tình hình khắc phục sạt lở hầm đường sắt qua đèo Cả.

Cùng ngày, ông Trần Việt Tùng, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, cho biết việc trung chuyển hành khách vẫn đang được đơn vị đảm bảo.

Hơn 10.000 hành khách được trung chuyển từ khi sạt lở hầm Bãi Gió. Ảnh: ĐT

Theo ông Tùng, riêng về tàu hàng, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang đang huy động xe tải đưa các loại hàng hóa đông lạnh trên các toa hàng di chuyển sang container, ô tô tải để giao cho khách hàng. Ngành đường sắt chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển, chủ hàng không phải chịu thêm chi phí phát sinh.

Tại ga Nha Trang hiện có bốn tàu vận chuyển hàng đang mắc kẹt, đa số hàng trên toa là container, không có hàng đông lạnh. Theo ông Tùng, những tàu hàng này phải chờ khắc phục xong sự cố ở đèo Cả.

Ngoài ra, các tàu hàng từ TP.HCM đi Hà Nội phải tạm ngừng đưa hàng đi theo đường sắt Bắc – Nam, chờ khắc phục, tránh ùn ứ hàng hóa.

Xuân Hoát

Nguồn PLO: https://plo.vn/van-chua-xac-dinh-thoi-gian-thong-ham-duong-sat-qua-deo-ca-post785746.html