Vai trò xung kích của các cơ quan báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến lâu dài, đầy khó khăn và phức tạp. Trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí của tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, phát huy vai trò xung kích đấu tranh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

Phóng viên Đài PT-TH tỉnh tác nghiệp tại cơ sở

Vĩnh Phúc hiện có 3 cơ quan báo chí, gồm Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, Hội VHNT tỉnh. Bên cạnh đó, một số cơ quan có hoạt động trong lĩnh vực báo chí như Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát nội dung nghị quyết và văn bản của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để lan tỏa giá trị tốt đẹp của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí của tỉnh đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, điển hình như chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Phòng, chống diễn biến hòa bình”, “Quốc phòng - An ninh” của Báo Vĩnh Phúc; “Xây dựng Đảng”, “Nhận diện sự thật” của Đài PT-TH tỉnh. Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc cũng xây dựng chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"...

Các chuyên mục thường xuyên cập nhật, đăng tải tin, bài khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tin, bài, phóng sự được thể hiện đa dạng, phong phú theo hình thức báo chí đa phương tiện đã phản ánh rõ nét và sinh động sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của cấp ủy Đảng, sự nghiêm túc, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các phóng viên, nhà báo của tỉnh luôn nhận thức rõ trách nhiệm xã hội và bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; không ngại khó, không ngại khổ, tích cực bám sát cơ sở, tìm tòi, phát hiện và dùng ngòi bút của mình phê phán, lên án những tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị…

Nhiều bài viết, phóng sự đã đi sâu phân tích, làm rõ tính đúng đắn, phù hợp, ưu việt của các chủ trương, chính sách của Đảng; làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phản ánh toàn diện thành tựu của tỉnh đạt được dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng…

Những chiêu trò của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng internet, mạng xã hội, mượn danh “dân chủ, nhân quyền, tín ngưỡng, tôn giáo”; kêu gọi “đa đảng” “đa nguyên chính trị”, “diễn biến hòa bình”, "tự do, dân chủ"… nhằm nói xấu, hạ thấp danh dự của Đảng và âm mưu chia rẽ Đảng với quần chúng nhân dân đã được các nhà báo thẳng thắn lên án, phản bác, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện, tỉnh táo trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Phóng viên Báo Vĩnh Phúc thực hiện phóng sự về phòng, chống dịch Covid - 19 tại một xóm trọ công nhân ở phường Khai Quang (Vĩnh Yên)

Cùng với đấu tranh, phản bác, đội ngũ phóng viên, nhà báo cũng tích cực tuyên truyền đậm nét, "phủ xanh" thông tin tích cực về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh; sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền trong giải quyết những vấn đề được dư luận quan tâm; những tấm gương đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vì dân phục vụ… với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Từ đó, định hướng dư luận, đẩy lùi những thông tin xấu độc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Để giúp đội ngũ người làm báo Vĩnh Phúc vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, hằng năm, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn về nâng cao kỹ năng thực hiện các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiều phóng viên, nhà báo tích cực tham gia các cuộc thi, trong đó, có những tác phẩm xuất sắc lọt vào chung khảo hoặc đoạt giải trong các cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng). Điển hình như tác phẩm "Diễn biến hòa bình - Loài cỏ độc" của nhà báo Thu Thủy (Báo Vĩnh Phúc), “Vĩnh Phúc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm” của nhà báo Lưu Trường (Đài PT-TH Vĩnh Phúc), "Xây “bức tường” vững chắc ngăn chặn tham nhũng" của nhóm tác giả Nghĩa Thành, Giang Đình, Văn Quân (Báo Vĩnh Phúc)…

Có thể khẳng định, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong cuộc chiến trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Qua đó, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và thành quả KT-XH mà tỉnh đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bài, ảnh: Phương Loan

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95475//vai-tro-xung-kich-cua-cac-co-quan-bao-chi-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang