Vai trò của phụ nữ trong bảo vệ an ninh biên giới

Thực hiện chương trình phối hợp, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La bước đầu đạt hiệu quả thiết thực.

Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, mốc giới xã Mường Cai, huyện Sông Mã triển khai nhiệm vụ.

Các cấp hội phụ nữ đã vận động hội viên và gia đình tham gia cùng BĐBP quản lý đường biên, mốc quốc giới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm biên giới, buôn lậu, di cư trái phép, mua bán người (nhất là phụ nữ, trẻ em) qua biên giới. Tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, nâng cao cảnh giác không để kẻ xấu lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc. Vận động hội viên không tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật, xóa bỏ các tập quán có hại, các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa. Tiếp tục nhân rộng mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mô hình phụ nữ tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Từ năm 2019- 2023, hội phụ nữ ở các xã biên giới trong tỉnh đã phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức 68 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 3.500 lượt hội viên phụ nữ và nhân dân biên giới. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Luật Biên giới quốc gia, Hiệp định biên giới Việt Nam - Lào, Quy chế biên giới, Luật phòng chống ma túy, Luật phòng, chống mua bán người... Hình thức tuyên truyền phong phú, từng bước nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác của hội viên. Nhiều hội viên đã cung cấp nguồn tin có giá trị cho BĐBP, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các vụ việc xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tội phạm ma túy trên khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội khu vực biên giới thành lập “Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên mốc quốc giới”. Các tổ thực hiện nhiệm vụ tham gia tuần tra biên giới với các lực lượng vũ trang; phát quang tuyến đường tuần tra, khu vực cột mốc giới, kiểm tra hiện trạng và chống lấn chiếm khu vực biên giới. Các thành viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho hội viên, nhân dân cách nhận biết đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện tình huống lạ. Thành viên các tổ cam kết người thân và con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới; tuyên truyền nhân dân cảnh giác không để các phần tử xấu mua chuộc, lôi kéo; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.... Hiện nay, toàn tỉnh có 15 tổ phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên mốc giới, với 225 thành viên.

Hội LHPN xã Mường Cai, huyện Sông Mã, đã thành lập mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc giới” và tổ chức ký kết phối hợp bảo vệ an ninh biên giới với Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Mường Cai) và Ban CHQS xã. Bà Lò Thị Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Tổ trưởng, cho biết: Định kỳ hằng quý, các lực lượng tổ chức tuần tra song phương với Đại đội 212, nước bạn Lào, trong đó, có sự tham gia của thành viên “Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc giới”. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, phụ nữ xã Bó Sinh, Chiềng En, Pú Bẩu, Đứa Mòn (các xã không có đường biên giới) kết hợp cùng Tổ phụ nữ tham gia các hoạt động tuần tra và thực hiện tuyên truyền các quy định của pháp luật về an ninh biên giới tới hội viên phụ nữ trên địa bàn các xã.

Tại huyện Yên Châu, Hội phụ nữ các xã biên giới: Phiêng Khoài, Chiềng On, Chiềng Tương, Lóng Phiêng cũng duy trì phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Chiềng On tuần tra định kỳ. Bà Quàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho biết: Chúng tôi chú trọng nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động an ninh biên giới cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở các xã biên giới. Chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới”. Duy trì hoạt động hiệu quả của các tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc giới, trong đó, mỗi thành viên là một tuyên truyền viên, nhân tố tích cực trong việc phát hiện, tố giác tội phạm.

Thông qua các phong trào, hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong bảo vệ đường biên, mốc quốc giới tại cơ sở, đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò của hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững “phên dậu” của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/vai-tro-cua-phu-nu-trong-bao-ve-an-ninh-bien-gioi-gZLPfLDSR.html