Vai trò của các cơ quan tài phán quốc tế đối với sự phát triển của Luật Quốc tế

Khoa Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao tổ chức Hội thảo Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ hai với chủ đề 'Vai trò của các cơ quan tài phán quốc tế đối với sự phát triển của Luật Quốc tế' ngày 23/12.

Hội thảo có sự góp mặt của đông đảo sinh viên và chuyên gia tới từ Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Nguồn: BTC)

Hội thảo Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Hai diễn ra với nhiều đổi mới, trong đó có mở rộng quy mô về số lượng và đối tượng, không chỉ dành riêng cho sinh viên Học viện Ngoại giao mà còn các trường đại học trên địa bàn Hà Nội (Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, v.v..), qua đó thu hút hơn 120 sinh viên tham dự.

Đến dự Hội thảo có NCS. ThS. Trần Hữu Duy Minh, Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế, ThS. Nguyễn Thị Phượng, Th.S Nguyễn Hải Duyên, Th.S Bùi Hương Giang, Th.S Vũ Thị Ngọc Trang, Th.S Phạm Thanh Tùng, Th.S Nguyễn Trung Vũ, TS. Vũ Hải Đăng đến từ Viện Biển Đông, cùng các sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

NCS. ThS. Trần Hữu Duy Minh, Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: BTC)

Phát biểu khai mạc, ông Trần Hữu Duy Minh cho biết, tiếp nối thành công của Hội thảo Sinh viên Nghiên cứu Khoa học hồi năm ngoái, Hội thảo năm nay do Khoa Luật Quốc tế tổ chức có quy mô lớn hơn. Do đó, Hội thảo được kỳ vọng sẽ duy trì chất lượng và tạo thành diễn đàn thường niên để sinh viên trao đổi về luật pháp quốc tế.

Trong phiên đầu tiên với chủ đề "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các cơ quan tài phán quốc tế", các tác giả, nhóm tác giả thuyết trình một số nội dung gồm: Đóng góp của Tòa án Công lý Quốc tế đối với sự phát triển của nghĩa vụ erga omnes (tác giả Võ Ngọc Thu); Tòa án Quốc tế về Luật Biển - Thiết chế pháp lý thúc đẩy sự phát triển của nguyên tắc phòng ngừa (tác giả Trịnh Linh Nhi); Những sửa đổi trong Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Quốc tế về Giải quyết tranh chấp Đầu tư và tác động của chúng đến các bên trong tranh chấp (nhóm tác giả Thái Hồng Anh, Trần Nguyễn Mỹ Anh và Đỗ Thiên Trang).

Diễn giả Chu Trang Anh trình bày tham luận về "Vai trò của Tòa Trọng tài Thường trực trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến khoảng không vũ trụ". (Nguồn: BTC)

Phiên thứ hai có chủ đề "Cơ chế giải quyết tranh chấp bằng cơ quan tài phán và ảnh hưởng án lệ đến sự phát triển của luật quốc tế" gồm các phần trình bày: Vai trò của Tòa Trọng tài Thường trực trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến khoảng không vũ trụ (tác giả Chu Trang Anh); Ảnh hưởng của một số án lệ tiêu biểu của Tòa án Công lý Quốc tế đến việc hình thành các quy định trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (tác giả Nguyễn Kim Ngân và Nguyễn Việt Quang); Giải thích điều ước quốc tế trong thực tiễn của Tòa án Công lý Quốc tế: Phân tích án lệ và xu hướng phát triển (tác giả Bùi Hương Giang, Nguyễn Việt Hùng và Hoàng Thùy Lan).

Bên cạnh câu hỏi từ chuyên gia, Hội thảo chào đón phần thảo luận bổ ích và sôi nổi từ các quan sát viên, với mong muốn trao đổi quan điểm và làm sâu sắc thêm nội dung tham luận.

Hội thảo Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Hai lần thứ hai hứa hẹn sẽ là nền tảng vững chắc để Khoa Luật Quốc tế tiếp tục tổ chức thành công Hội thảo Nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên trong tương lai.

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vai-tro-cua-cac-co-quan-tai-phan-quoc-te-doi-voi-su-phat-trien-cua-luat-quoc-te-255077.html