Vai trò 'cầu nối' giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Na Rì đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Từ đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Văn Vũ.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, như: Tổ chức 14 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV với hơn 1.000 lượt cử tri tham dự, có hơn 100 lượt cử tri phát biểu ý kiến, tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với hơn 2.000 lượt cử tri tham dự, có hơn 100 lượt cử tri phát biểu ý kiến, tổ chức 22 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, có hơn 5.000 lượt cử tri tham dự có hơn 200 lượt cử tri phát biểu ý kiến. Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp...

Sự đồng thuận của người dân đã được thể hiện rõ trong triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tổ chức xây dựng được 120 mô hình tự quản. Nhiều mô hình đã được triển khai hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, mô hình “An ninh tự quản”, mô hình “Khu dân cư không có tội phạm”… Đã công nhận 45.471 lượt hộ gia đình văn hóa, bình quân hằng năm đạt trên 89%, vượt 4% so với chỉ tiêu đề ra; Khu dân cư văn hóa năm 2019 đạt 86,7%, năm 2023 đạt 97,1%, vượt 22,1% so với Nghị quyết Đại hội...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư vận động Nhân dân hiến được 112.000m2 đất, làm được 216,7km đường giao thông nông thôn, đóng góp hơn 37.000 công lao động. Đến nay có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã còn lại đạt từ 11 tiêu chí trở lên.

Để các phong trào thi đua ngày càng lan tỏa, hằng năm, 100% khu dân cư trên địa bàn huyện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, rộng khắp... Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, củng cố tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo sự gắn bó, liên hệ mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên với Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện tiếp tục có nhiều đổi mới trong tổ chức các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, chung tay cùng với địa phương giúp đỡ người nghèo. Tích cực phối hợp vận động các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 1,63 tỷ đồng. Tiếp nhận từ các doanh nghiệp, quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban Trung ương MTTQVN, của tỉnh và quỹ của huyện hỗ trợ xây dựng được 88 Nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Tiếp nhận và phân bổ 8.467 suất quà với tổng số tiền 3,64 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán...

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Na Rì có nhiều đổi mới trong tổ chức các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, chung tay giúp đỡ người nghèo.

Trong các năm 2020, 2021, 2022 Mặt trận Tổ quốc đã vận động ủng hộ phòng chống Covid-19 được gần 1 tỷ đồng; vận động hàng hóa, nông sản hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được trên 41 tấn nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 618 triệu đồng.

Theo Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Na Rì, đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận; sự phối hợp ngày càng hiệu quả của chính quyền địa phương; sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp. Từ đó, MTTQVN huyện đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần tích cực trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.../.

Duy Khánh

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/vai-tro-cau-noi-giua-cap-uy-chinh-quyen-voi-nhan-dan-post63391.html