ỦY BAN XÃ HỘI KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ DƯỢC

Ngày 22/12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV do ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), BVĐK tỉnh và Sở Y tế về việc thực hiện chính sách pháp luật về dược. Dự buổi làm việc có Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh.

Đại diện lãnh đạo Bidiphar báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về dược tại đơn vị và gửi gắm các đề xuất, kiến nghị. Ảnh: N.M.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bidiphar, BVĐK tỉnh và Sở Y tế đã báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về dược tại đơn vị, địa phương; kiến nghị đến đoàn khảo sát nhiều đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về dược.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Bidiphar trao đổi thêm về một số vướng mắc, khó khăn, đề xuất một số giải pháp để phát triển ngành dược. Ảnh: N.M.

Theo đó, với quy định về việc đầu tư sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Bidiphar đề xuất giảm thời gian theo dõi độ ổn định tối thiểu được cung cấp trong hồ sơ đăng ký, tăng thời gian ưu tiên thẩm định hồ sơ đăng ký đối với các dây chuyền mới được chứng nhận GMP, có các chính sách ưu tiên trong đấu thầu, kê khai giá, nhập khẩu nguyên liệu, xem xét hỗ trợ DN đăng ký đầu tư nhà máy mới theo GMP-EU.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai ghi nhận các kiến nghị của lãnh đạo Bidiphar. Ảnh: N.M.

Về việc nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới, chuyển giao công nghệ trong sản xuất thuốc, Bidiphar kiến nghị Cục Quản lý Dược xem xét ban hành danh mục và các ưu đãi đối với các thuốc chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kết nối để DN trong nước nhận chuyển giao công nghệ hoặc xuất khẩu; đề nghị Bộ Y tế và Bộ KH&CN cần có chính sách hỗ trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ…

BVĐK tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành bố trí kinh phí tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư y tế (chi phí in ấn, chi làm ngoài giờ cho Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định…) cho bệnh viện - đơn vị mời thầu. Đồng thời, có giải pháp hỗ trợ các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tự chủ chi thường xuyên vì giá đầu ra của thuốc, vật tư y tế đúng bằng giá trúng thầu, tuy nhiên bệnh viện tốn rất nhiều nhân lực để thực hiện các gói thầu, thực tế thuốc, vật tư y tế, hóa chất luôn có phần hao hụt, hư hỏng…

Lãnh đạo BVĐK tỉnh báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật dược tại bệnh viện thời gian qua. Ảnh: N.M.

Sở Y tế đề xuất chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với các cơ sở bán lẻ thuốc; cho phép Sở Y tế phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong việc đánh giá thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược để phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến...

Đoàn khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV do ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm việc với BVĐK tỉnh sáng 22/12. Ảnh: N.M.

Kết luận tại buổi khảo sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai đánh giá cao những kết quả trong triển khai chính sách pháp luật về dược trong thời gian qua tại Bình Định. Đối với các kiến nghị của DN, BVĐK tỉnh, Sở Y tế, Đoàn khảo sát tổng hợp, trình các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=83464