Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội giám sát về thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em mồ côi tại huyện Cần Giuộc

Ngày 11/4, Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - Tạ Văn Hạ làm Trưởng đoàn có cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em mồ côi tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Đào Thị Ngọc Vui tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - Tạ Văn Hạ phát biểu tại cuộc giám sát

Huyện Cần Giuộc có trên 46.700 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 21,01% tổng dân số. Trong đó, có 356 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 1.500 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, 222 trẻ mồ côi. Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em mồ côi được huyện quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; nhất là các chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em mồ côi nói riêng.

Đoàn đến thăm Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi tại xã Thuận Thành

Giai đoạn 2018-2022, huyện, xã đã vận động tặng trên 7.400 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trị giá trên 2,7 tỉ đồng nhân các dịp lễ, tết, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em,… Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với hỗ trợ trẻ em nhiễm Covid-19, đến nay, huyện thực hiện hỗ trợ cho trên 1.800 trẻ em bị cách ly, điều trị nhiễm Covid-19, số tiền trên 1,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, huyện vận động mọi nguồn lực tặng 441 triệu đồng cho 28 trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Đoàn tặng quà cơ sở Bảo trợ xã hội mái ấm An Lạc tại thị trấn Cần Giuộc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - Tạ Văn Hạ đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em mồ côi của huyện. Ông đề nghị huyện trong thời gian tới, cần tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các trung tâm, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi; quan tâm đội ngũ chăm sóc trẻ; thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ, tổng kết công tác chăm sóc trẻ mồ côi;…

Trước đó, đoàn đến làm việc với Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi (xã Thuận Thành) và cơ sở Bảo trợ xã hội mái ấm An Lạc (thị trấn Cần Giuộc)./.

Nguyệt Nhi - Phương Cảnh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/uy-ban-van-hoa-giao-duc-cua-quoc-hoi-giam-sat-ve-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-doi-voi-tre-em-mo-coi-tai-huyen-can-giuoc-a153169.html