Ủy ban Thường vụ Quốc hội chúc mừng Báo CAND nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng Báo CAND.Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP & AN) của Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội ủy quyền đã đến thăm, chúc mừng Báo CAND.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Thường trực Ủy ban QP & AN: Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng; Đại tá Vũ Huy Khánh; đại diện Văn phòng Quốc hội; các thành viên Ủy ban QP & AN.

Đón đoàn công tác có Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND. Các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Trần Hồng Thanh; Thượng tá Phan Đăng Trường; lãnh đạo các ban chuyên môn, CBCS, phóng viên nhân viên khu vực Hà Nội.

Trung tướng Lê Tấn Tới và đoàn công tác chúc mừng Báo CAND (ảnh Phong Sơn).

Thiếu tướng Phạm Khải thay mặt CBCS, phóng viên, nhân viên Báo CAND trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, đặc biệt là cá nhân Trung tướng Lê Tấn Tới – người có nhiều kỷ niệm rất ân tình với Báo CAND đã đến thăm, chúc mừng Báo CAND nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Báo cáo với đồng chí Lê Tấn Tới và đoàn công tác những kết quả, thành tích Báo CAND đã đạt được, Thiếu tướng Phạm Khải cho biết, Báo CAND có bề dày lịch sử 77 năm, ngoài vị thế được Đảng, Nhà nước xác định là 1 trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, đối với độc giả, Báo CAND được sự đón nhận, ủng hộ cao. Chuyên đề An ninh thế giới từng lập kỷ lục là tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất. Các ấn phẩm của Báo CAND như An ninh thế giới, Văn nghệ Công an đã tạo được thương hiệu, dấu ấn riêng.

Thiếu tướng Phạm Khải báo cáo về những kết quả, thành tích Báo CAND đã đạt được (ảnh Phong Sơn).

Báo CAND đã có những bước trưởng thành vượt bậc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Báo cũng vinh dự là một trong những cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải Báo chí Quốc gia nhất trong vòng 26 năm trở lại đây.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo CAND vinh dự được Hội đồng giải Báo chí Quốc gia trao tặng 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích. Các loạt bài được trao giải đều gắn với các mảng công tác rất lớn của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Trong đó, tác phẩm đoạt giải B là loạt bài “Chuyển đổi số - dấu ấn tiên phong và đột phá” viết về công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số. Tác phẩm đoạt giải C là loạt bài: “Tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam- Một chính sách cần thiết và nhân văn” – nhằm tuyên truyền về Nghị quyết của Quốc hội, cũng là chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm tạo điều kiện cho các phạm nhân học tập, lao động để sau khi trở về cộng đồng có nghề ổn định cuộc sống; giải Khuyến khích là tác phẩm “Những kẻ giảo hoạt và lá bài nhân quyền”, đây cũng là tác phẩm đã đoạt giải B Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”…

Thừa ủy quyền trao tặng lẵng hoa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng Báo CAND, Trung tướng Lê Tấn Tới bày tỏ vui mừng được Chủ tịch Quốc hội phân công thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện Ủy ban QP & AN đến thăm, chúc mừng Báo CAND. Đồng chí Trung tướng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích Báo CAND đã đạt được thời gian qua; khẳng định Báo CAND là đơn vị có chiều dài lịch sử phát triển hào hùng, gắn với lịch sử phát triển của ngành Công an.

Báo luôn là đơn vị trụ cột trong việc tuyên truyên các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Báo cũng là phương tiện hữu ích, góp phần giúp Bộ Công an chỉ đạo các mặt công tác trong lực lượng; cùng với một số cơ quan báo chí khác đã góp phần định hướng dư luận, giải quyết nhiều vấn đề nóng, nổi cộm về ANTT tại các địa phương; đóng góp to lớn cho công cuộc bảo vệ đất nước từ thời chiến tới thời bình; bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

"Các phóng viên của Báo CAND viết rất sắc sảo, đặc biệt trong tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước” – Trung tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Trung tướng Lê Tấn Tới chúc mừng Báo CAND (ảnh Phong Sơn).

Chủ nhiệm Ủy ban QP & AN của Quốc hội bày tỏ tình cảm yêu mến đối với Báo CAND – nơi đồng chí có nhiều kỷ niệm gắn bó từ khi là trinh sát. Đồng chí xúc động kể về những kỷ niệm với Báo CAND, trong đó có câu chuyện đồng chí từng là cộng tác viên của Báo CAND với bài báo đầu tiên có tựa đề "Trao duyên nhầm". "Sau khoảng 1 tháng, Báo CAND gửi báo biếu và trả nhuận bút 40.000đ – đây là số tiền rất trân trọng và cũng là kỷ niệm sâu sắc của tôi đối với Báo CAND và công tác viết báo”- Trung tướng Lê Tấn Tới chia sẻ.

Trung tướng Lê Tấn Tới mong các cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, công nhân viên của Báo CAND tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị có bề dày thành tích – đơn vị được xác định là 1 trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, luôn là chủ công trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của ngành Công an; vận động người dân tham gia bảo vệ đất nước.

“Báo CAND có điều kiện thuận lợi là các cán bộ, phóng viên vừa được học về chuyên môn báo chí, vừa có chuyên môn của ngành Công an nên cần phát huy thế mạnh, chắt lọc hàm lượng thông tin chuyên môn để phục vụ ngành, phục vụ Đảng, Nhà nước; trọng tâm trong thời gian này là tuyên truyền Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"- Trung tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Lê Tấn Tới cũng chia sẻ với cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CAND về những khó khăn chung của đời sống báo chí cả nước, trước sự thay đổi, phát triển rất nhanh chóng của khoa học, công nghệ. “Hiện nay, sự phát triển của báo chí đang đặt ra nhiều vấn đề rất lớn, đó là sự phát triển của khoa học, công nghệ; phát triển của mạng viễn thông; mạng xã hội; đòi hỏi các phóng viên phải nhanh chóng thích nghi, thay đổi để đáp ứng được yêu cầu” – Trung tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban QP & AN cho biết, thời gian qua, Báo CAND tuyên truyền rất tốt về các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban QP & AN và các Ủy ban khác của Quốc hội; bày tỏ mong muốn Báo CAND thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là trong công tác xây dựng pháp luật về AN & QP; là cầu nối để tuyên truyền cho dân biết, dân bàn, dân hiểu.

Vui mừng đón nhận lẵng hoa tươi thắm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ do Trung tướng Lê Tấn Tới trao tặng, thay mặt CBCS Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Khải trân trọng cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban QP & AN và Đoàn công tác đã đến thăm, động viên những người làm báo CAND; hứa sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống; ngoài mảng bài thông tin, tuyên truyền sẽ tăng cường mảng bài phân tích, bình luận; phát triển mạnh mẽ hơn nữa báo điện tử và tiếp tục phát hành báo giấy song song để phục vụ độc giả.

Phương Thủy (Ảnh: Phong Sơn)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-chuc-mung-bao-cand-nhan-ky-niem-98-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-i697655/