Ủy ban Chứng khoán: Định giá thị trường đang ở mức thấp

Theo ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBCK, chỉ số P/E của thị trường Việt Nam hiện chỉ là 11 lần, được đánh giá ở mức hấp dẫn, thấp hơn so với hầu hết thị trường trên thế giới.

Đây là chia sẻ của ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam sau quý đầu năm với nhiều biến động, tăng, giảm đan xen dưới tác động của nhiều yếu tố cả trong nước và quốc tế.

Cụ thể, Phó chủ tịch UBCK cho biết thị trường trong nước đã trải qua một quý đầu năm với nhiều biến động. Sau những hồi phục trong tháng 1, thị trường chứng khoán tiếp tục có những phiên giảm điểm mạnh trong tháng 2.

Bước sang tháng 3, trước những tin tức về bất ổn trong hệ thống ngân hàng tại Mỹ và châu Âu, thị trường Việt Nam Việt Nam đã trải qua một vài phiên giảm điểm nhưng sau đó đã hồi phục 9 phiên liên tiếp.

Diễn biến chỉ số VN-Index từ đầu năm đến nay. Nguồn: Tradingview.

Nhiều tiềm năng tăng trưởng

Tính đến cuối tháng 3, vốn hóa thị trường cổ phiếu tại 3 sàn giao dịch HoSE, HNX và UPCoM đã đạt gần 5,4 triệu tỷ đồng, tăng 3,3% so với cuối năm 2022, tương đương 56,7% GDP ước tính năm 2022. Tuy vậy, thanh khoản thị trường cổ phiếu vẫn khá trầm lắng trong quý I, với giá trị giao dịch bình quân khoảng 11.300 tỷ đồng/phiên.

Theo lãnh đạo UBCK, điểm tích cực trong quý đầu năm là số lượng tài khoản của nhà đầu tư tham gia tiếp tục tăng. Đến cuối tháng 2, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam đã đạt gần 7 triệu tài khoản, tăng 1,45% so với cuối năm ngoái.

Bên cạnh đó, khối ngoại cũng đã tích cực giải ngân dòng tiền trở lại với giá trị mua ròng khoảng 7.000 tỷ đồng trong quý đầu năm. “Sự quay lại của nhà đầu tư nước ngoài cho thấy định giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn cho chiến lược đầu tư trung và dài hạn của khối ngoại”, ông Phạm Hồng Sơn chia sẻ.

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: Anh Quyền/Kinhtevadubao.vn.

Đánh giá về thị trường chứng khoán thời gian tới, Phó chủ tịch UBCK cho rằng diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc phần lớn vào các chính sách kinh tế vĩ mô và triển vọng kinh tế trong nước cũng như thế giới.

Theo đó, trên thế giới, dù xu hướng tăng lãi suất có dấu hiệu chậm lại, kinh tế toàn cầu vẫn được dự báo còn nhiều thách thức, khó lường. Ở trong nước, tăng trưởng kinh tế vĩ mô quý I vẫn tăng trưởng nhưng đã cho thấy sự giảm tốc, trong khi sức khỏe doanh nghiệp niêm yết cũng chịu nhiều tác động sau thời kỳ hậu Covid để lại.

Tuy vậy, theo ông Phạm Hồng Sơn, nếu xét trong tương quan với nhiều quốc gia trên thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng. Trên thực tế, nhiều tổ chức quốc tế vẫn đánh giá cao kết quả và triển vọng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Ông cũng cho rằng những nỗ lực của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư công, hạ lãi suất cho vay… sẽ đem lại những tác động tích cực cho nền kinh tế, kích thích các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.

“Hơn nữa, chỉ số P/E của thị trường Việt Nam hiện ở mức 11 lần và được đánh giá hấp dẫn, thấp hơn so với hầu hết thị trường khác trên thế giới. Tất cả những yếu tố trên cho thấy thị trường vẫn còn tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn”, Phó chủ tịch UBCK kỳ vọng.

Chuẩn bị nền tảng giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Về các giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường thời gian tới, ông Phạm Hồng Sơn cho biết UBCK đang rà soát các quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn nhằm khắc phục ngay những bất cập, vướng mắc trên thị trường, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững.

Theo đó, cơ quan quản lý cũng đang đẩy nhanh tiến độ đưa hệ thống công nghệ thông tin mới KRX vào vận hành, nhằm tạo điều kiện triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới trên thị trường và bảo đảm thị trường vận hành thông suốt, an toàn.

Chỉ số P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện ở mức 11 lần và được đánh giá hấp dẫn, thấp hơn so với hầu hết thị trường khác trên thế giới

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán

Bên cạnh đó, UBCK cũng đang chỉ đạo các bên liên quan chuẩn bị nền tảng giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để tăng cường tính minh bạch trên thị trường thứ cấp.

Cũng theo Phó chủ tịch Phạm Hồng Sơn, trong bối cảnh các yếu tố tác động còn nhiều bất định, cơ quan quản lý chứng khoán sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế nói chung và thị trường nói riêng để chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời.

Mặt khác, cùng với các giải pháp hỗ trợ thị trường, UBCK sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm tăng tính răn đe, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường.

“Trong thời gian tới, UBCK sẽ tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai các giải pháp để sớm nâng hạng thị trường theo lộ trình đã đặt ra, nhằm thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam”, ông Phạm Hồng Sơn cho biết thêm.

Quang Thắng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/uy-ban-chung-khoan-dinh-gia-thi-truong-dang-o-muc-thap-post1419555.html