USA Today: Mỹ, Iran sắp đạt thỏa thuận tạm thời

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh chính quyền ông Joe Biden nhiều lần hứa khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, song chưa thành hiện thực.

Báo Mỹ cho rằng nước này và Iran sẽ sớm đạt được một thỏa thuận hạt nhân không chính thức. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 29/6, USA Today (Mỹ) dẫn nguồn hai quan chức Iran và một quan chức Israel cho biết, Washington và Tehran sắp đạt được một thỏa thuận không chính thức nhằm cải thiện quan hệ và giảm căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên, phát biểu trước đó một ngày tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York, Ngoại trưởng Antony Blinken phủ nhận thông tin về việc đạt thỏa thuận hạt nhân mới này.

Hiện Iran chưa đưa ra phản ứng chính thức trước thông tin này. Đầu tháng Sáu vừa qua, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) từng phủ nhận các thông tin từ Middle East Eyes (Saudi Arabia): “Một thỏa thuận tạm thời để thay thế Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) không tồn tại và không có trong chương trình nghị sự”.

Từ lâu, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, hay JCPOA. Văn bản này có nhiều điều khoản hạn chế đáng kể đối với chương trình hạt nhân của Iran, đổi lại là hàng tỷ USD viện trợ và cắt giảm các lệnh trừng phạt kinh tế. Mục tiêu của thỏa thuận là giảm khả năng chiến tranh nổ ra giữa Iran, quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân và các đối thủ trong khu vực như Saudi Arabia và đồng minh thân thiết của Mỹ là Israel. Năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này.

Về phần mình, dù phủ nhận sự tồn tại của một thỏa thuận hạt nhân tạm thời, song Iran cũng không phản đối những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ. Phát biểu trong chuyến thăm cuộc triển lãm các dự án hạt nhân của Iran, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei khẳng định: “Không có vấn đề gì với một thỏa thuận hạt nhân, nhưng không được động đến ngành công nghiệp hạt nhân của Iran”.

Tháng 3 vừa qua, Saudi Arabia và Iran đã nối lại quan hệ ngoại giao, với sự trung gian của Trung Quốc, mang tới ẩn số mới cho việc nối lại thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Iran.

Đến nay, các nỗ lực của Washington và Tehran vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller ngày 29/6 cho biết, Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley đang “nghỉ phép” và ông Abram Paley đang tạm thời đảm nhận chức vụ này. Ông Malley được bổ nhiệm làm đặc phái viên về Iran tháng 1/2021, vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Đặc phái viên Robert Malley cho biết: “Tôi đã được thông báo rằng, thông tin an ninh của tôi đang được xem xét. Tôi chưa được cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào, nhưng tôi hy vọng cuộc điều tra sẽ sớm được giải quyết một cách thuận lợi. Trong thời gian chờ đợi, tôi đang nghỉ phép”.

Trước đó, CNN (Mỹ) cho biết, ông Malley đã bị cho nghỉ phép không lương và giấy phép an ninh của ông bị đình chỉ vào đầu năm nay, trong bối cảnh giới chức xứ cờ hoa điều tra việc quan chức này xử lý tài liệu mật.

(theo Reuters, USA Today)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/usa-today-my-iran-sap-dat-thoa-thuan-tam-thoi-232891.html