Uống 2 cốc bia, bị xử phạt 17 triệu đồng: Người vi phạm... giật mình!

Bắt đầu từ 11h trưa nay (16/8), tại một số Đội CSGT trên địa bàn TP Hà Nội đã ra quân xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Trường hợp tài xế Nam bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng

Ghi nhận của PV HNMO tại 2 đội CSGT số 1 và số 7, các Tổ công tác đều bố trí lực lượng hóa trang ở các quán bia hơi để kịp thời dùng bộ đàm, báo về chốt các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về nồng độ cồn.

Cụ thể, tại chốt trực trên đường Lê Văn Lương, quận Hà Đông, Tổ công tác Đội CSGT số 7 do Đại úy Lưu Quang Trung, Đội phó trực tiếp chỉ huy sau khi nhận được thông tin từ quán bia hơi Mai Hương trên đường Lê Văn Lương đã kịp thời dừng xe ô tô Toyota Zace 7 chỗ BKS 29A-599.63 vừa di chuyển từ quán ra. Vào thời điểm này, trên xe có 6 người đều đang trong trạng thái... mặt đỏ tưng bừng.

Màn hình máy đo sẽ hiện dòng chữ "Phát hiện có cồn" ngay khi người thổi sử dụng bia, rượu

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác xác định tài xế điều khiển ô tô 29A-599.63 được xác định là ông Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1963, ở Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ông Nam cho biết mình mới chỉ uống 2 cốc bia.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy xế Nam vi phạm 0,622 miligam/1lit khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đồng thời lập biên bản tình trạng phương tiện để tiến hành tạm giữ 7 ngày theo quy định.

Tiếp đó, máy sẽ phân tích nồng độ cụ thể và được in ra để làm căn cứ xử phạt

Thượng úy Đặng Đình Hoàng, người trực tiếp lập biên bản cho biết, với mức vi phạm của tài xế Nam 0,622 miligam/1lit khí thở, mức phạt sẽ căn cứ vào Nghị định số 46 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tạm giữ phương tiện đến 7 ngày và tước GPLX từ 4- 6 tháng theo quy định.

Chỉ trong vòng 1 giờ, Tổ công tác Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã lập kiểm tra, lập biên bản 3 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Trong đó, có người lái xe ô tô chỉ uống 1 ly bia cũng bị xử phạt tới 2,5 triệu đồng, bị giữ xe 7 ngày.

Người vi phạm được yêu cầu ký tên vào giấy đo kết quả nồng độ cồn

Tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông, Tổ công tác của Đội CSGT số 1 do Đại úy Nguyễn Minh Đức, Đội phó trực tiếp chỉ huy ngay trưa đầu tiên ra quân cũng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm sau khi ra khỏi quán bia hơi trên đường Trần Nhật Duật gần đó.

Anh Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1973 ở Mê Linh, Hà Nội) sau khi bị lập biên bản vi phạm do nồng độ cồn vượt quá 0,25mg/l với mức phạt 1,5 triệu đồng đã "giật mình" vì không nghĩ rằng mức phạt lại cao như vậy.

Anh Nguyễn Văn Ngọc đang chờ kết quả đo nồng độ cồn

Anh Nguyễn Chu Hoàng (sinh năm 1978 ở Gia Lâm, Hà Nội) có nồng độ cồn đo được là 0,397 mg/l, ngay sau khi bị lập biên bản đã tâm sự, với mức phạt cao như vậy, tự anh sẽ hạn chế uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Chu Hoàng, người vi phạm, cho biết mức phạt cao sẽ có đủ sức răn đe.

Đại úy Nguyễn Minh Đức cho biết, để thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm có hiệu quả, Đội đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như bố trí lực lượng mật phục hóa trang tại điểm khu vực quán bia, rượu. Ngay sau khi người uống rời quán, lực lượng này sẽ báo cho Tổ công tác tại các chốt tuần tra kiểm soát để dừng xe, kiểm tra xử lý.

Việc phát hiện, xử lý sớm nhằm ngăn chặn không để hành vi vi phạm tiếp diễn, dễ gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông chung.

Nhiều trường hợp sau khi đo đã được "minh oan" vì không cồn trong hơi thở

Do địa bàn quận Hoàn Kiếm là trung tâm của Thủ đô, tập trung nhiều quán bia, rượu nên Đội CSGT số 1 đã kết hợp CA các phường, quận tổ chức cho chủ các quán rượu bia ký cam kết không để cho khách hàng ra về bằng phương tiện cá nhân mà phải sử dụng phương tiện công cộng như taxi hoặc có người chở, người đón để bảo đảm an toàn chung.

"Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn như bảo vệ các quán bia ngầm báo cho khách. Do đó, những vị khách này sẽ "cố thủ" tại quán, chỉ đến khi nào lực lượng CSGT rút thì họ rới ra về. Hoặc nhiều người có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng thường gây khó khăn, bất hợp tác với lực lượng CSGT.

CSGT hỗ trợ đưa phương tiện của người vi phạm về chốt công tác.

Do đó, lãnh đạo Đội đã quán triệt lực lượng làm nhiệm vụ luôn giữ tư thế, lễ tiết, tác phong, không đôi co với người đang say rượu. Đồng thời cũng phải đủ bình tĩnh, tỉnh táo, đủ trình độ năng lực, nghiệp vụ đấu tranh với người vi phạm. May mắn là bên cạnh lực lượng chức năng luôn có bà con nhân dân làm nhân chứng, chứng kiến việc người điều khiển xe say rượu gây rối và làm ảnh hưởng đến lực lượng chức năng làm nhiệm vụ" - Đại úy Đức cho biết.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP vào cuộc sống: Tạo chuyển biến mang tính bền vững

(HNM) - Từ ngày 1-8, Cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước đã xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt với mức xử phạt cao hơn.

Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/giao-thong/844768/uong-2-coc-bia-bi-xu-phat-17-trieu-dong-nguoi-vi-pham-giat-minh