Ước vọng năm mới

(ABO) Đầu năm mới luôn là thời điểm ý nghĩa mà mỗi người ước vọng về những điều tốt đẹp, không chỉ riêng cho bản thân, gia đình, mà còn cho những người xung quanh, cho cả cộng đồng. Ước vọng tốt đẹp bao giờ cũng sẽ tạo ra động lực mới. Những mong ước giản dị nhưng rất thiết thân từ mỗi gia đình ấm no, hạnh phúc, bình yên sẽ tạo nên ước vọng lớn về những khu dân cư trù phú, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Công việc, cuộc sống suông sẻ, mọi điều tốt lành là những ước vọng riêng đối với nhiều người, nhiều gia đình trong dịp năm mới này. Riêng đối với người nông dân, bà con luôn mong sao năm mới thời tiết luôn thuận lợi, mưa thuận gió hòa, và một vụ mùa bội thu, được mùa trúng giá để cuộc sống vơi bớt nhọc nhằn. Đặc biệt, tiếp tục được sự quan tâm của các cấp, các ngành liên quan để bà con được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi; được hỗ trợ cây trồng, con giống; tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, đời sống của người nông dân ngày càng được nâng cao.

Chú Lê Văn Song luôn mong muốn những vụ mùa bộ thu.

Câu chuyện ước vọng đầu Xuân được bắt đầu từ chú Lê Văn Song, chủ vườn bưởi tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Giọng đầy phấn khởi, chú Song chia sẻ: “Năm 2023, tuy còn khó khăn nhưng cũng là một năm công việc sản xuất của tôi gặt hái được thành công. Năm 2024 tôi dự kiến sẽ mở rộng thêm diện tích trồng bưởi da xanh; đầu tư mở địa điểm du lịch sinh thái…”.

Năm nay, các cơ quan, ban, ngành vào cuộc một cách mạnh mẽ hơn nữa để giúp nông dân về khoa học kỹ thuật cũng như nghiên cứu các loại bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiêu thụ cũng là một vấn đề rất quan trọng, chú Song mong muốn sẽ có thị trường thông thoáng, công bằng hơn, tránh hiện tượng chèn ép giá khiến người nông dân thiệt thòi.

Cùng với đó, những người chơi sinh vật cảnh ngoài đam mê hoa, kiểng, mọi người cũng mong bước sang năm mới Giáp Thìn tình hình kinh tế ổn định, công việc ổn định và ngày càng có nhiều tác phẩm hoa kiểng đẹp để mọi người, mọi nhà cùng nhau thưởng lãm.

Anh Duy Đức mong muốn tạo ra nhiều cây hoa đẹp, góp phần làm đẹp cho đời.

Nghệ nhân Nguyễn Duy Đức, chủ vườn hoa lan Song Anh, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã đáp ứng nhu cầu người yêu hoa lan với hàng chục chậu hoa lan đẹp có giá trị. Theo anh Đức, mong muốn năm nay, người dân được mùa nông sản và các sản phẩm làm ra đều có đầu ra ổn định để người nông dân yên tâm sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống.

Đầu năm nghe nông dân nói chuyện làm ăn, mở ra hướng đi mới rất khả quan, chúng tôi thật sự vui lây. Rõ ràng, ngày nay nông dân không chỉ quan tâm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mà còn biết cách làm giàu từ các mô hình sản xuất mới, đa dạng hóa cây trồng - vật nuôi trên thửa ruộng, mảnh vườn của mình. Tin rằng, nông dân sẽ khá và giàu lên từ những ước vọng đầu năm với mô hình sản xuất mới, phát triển bền vững.

Chú Lê Văn Tiền luôn mong muốn thời tiết thuận hòa, nông dân hăng say lao động phát triển kinh tế.

Chú Lê Văn Tiền, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, mỗi năm cung cấp cho thị trường tết hơn 3.000 chậu hoa các loại. “Hạnh phúc với tôi là được vụ mùa mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu”, chú Tiền chia sẻ. Chú Tiền hy vọng, từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 bộ mặt nông thôn khởi sắc, người nông dân có thể làm giàu ngay trên chính quê hương mình.

Còn nhiều nữa những mong ước giản dị, chân thành của người dân dịp năm mới. Những ước vọng ngày xuân này cũng là mục tiêu phấn đấu để năm mới 2024 gặt gái nhiều thành công hơn. Niềm tin vào ngày mai tươi đẹp cũng thắp lên ngọn lửa quyết tâm để mọi người cùng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

P. MAI - H.TUYẾN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202402/uoc-vong-nam-moi-1003290/