Ứng viên Tổng thống Mỹ tranh luận trên truyền hình lần 2: Cuộc “tỉ thí” hằn học

Trong đêm tranh luận tối 9-10 (sáng 10-10, giờ Việt Nam), bà Clinton và ông Trump không ngừng công kích nhau ở hàng loạt vấn đề đang chi phối chính trường Mỹ. Ảnh: CNN

(Cadn.com.vn) - Tỷ phú Donald Trump không ngần ngại gọi cựu ngoại trưởng Hillary Clinton là “một con quỷ” trong khi ứng viên đảng Dân chủ chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa là “kẻ lạm dụng tình dục phụ nữ”. Cuộc tranh luận lần 2 trên truyền hình giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ được đánh giá là “hằn học và khó chịu nhất” từ trước đến nay. Tờ CNN còn gọi cuộc tranh luận này là “cuộc chiến xấu xí”.

Sân khấu cuộc tranh luận lần 2 trên truyền hình vào tối 9-10 (sáng 10-10, giờ Việt Nam) giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump ngay từ đầu đã biến thành “chiến trường nảy lửa” khi cả hai đối thủ bước vào cuộc tranh luận mà không bắt tay nhau.

Cả hai sau đó không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để công kích mạnh mẽ lẫn nhau, phơi bày những lời lẽ chỉ trích một cách hằn học và khó chịu nhất. Theo Reuters, chỉ khi 2 người điều hành cuộc tranh luận là Anderson Cooper của CNN và Martha Raddatz của ABC News tuyên bố kết thúc, hai ứng viên mới mỉm cười bắt tay nhau.

Tình dục, sự dối trá...

Ông Trump bước lên bục tranh luận với vị thế của một người đang chịu sức ép rất lớn khi đang đối mặt kêu gọi rút lui từ các quan chức đảng Cộng hòa - điều chưa từng có trong lịch sử chính trị Mỹ đương đại - do những phát ngôn “vạ miệng” về phụ nữ.

Do bê bối “vạ miệng” này cùng với việc để thua trong cuộc tranh luận đầu tiên, ứng viên Trump quyết tâm tấn công để giành thế chủ động đến cùng. Mở màn, ông Trump không ngần ngại gọi cựu ngoại trưởng Clinton là “một con quỷ” và là “người luôn luôn nói dối”. Ông cũng bào chữa cho những tuyên bố thô tục về phụ nữ bằng cách tung đòn tấn công sắc bén chống lại bà Clinton và chồng, cựu Tổng thống Bill Clinton - người từng vướng bê bối tình dục với nữ thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky. “Chưa từng có vị tổng thống nào trong lịch sử chính trị lạm dụng phụ nữ như vậy”, ông Trump nói.

Bà Clinton lập tức bác bỏ những cáo buộc chống lại chồng mình, đồng thời chỉ trích tỷ phú Trump là “kẻ lạm dụng tình dục phụ nữ” và liên tục hỏi xoáy ông Trump về những cáo buộc bạo hành tình dục nhắm vào vị tỷ phú này.

...và những đoạn băng giấu kín

Cả hai tiếp tục đụng độ hàng loạt vấn đề như thuế, y tế, chính sách của Mỹ về Syria và nhất là những đoạn băng về những bài phát biểu riêng tư mà bà Clinton đã giấu kín nhưng vừa bị trang mạng WikiLeaks công khai. Đây là những bài phát biểu được cho là đã giúp mang về cho bà Clinton hàng chục triệu USD và bà đã nhiều lần từ chối công khai.

Màn tranh luận lên đến đỉnh điểm khi tỷ phú Trump thề sẽ bỏ tù cựu ngoại trưởng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Theo đó, vị doanh nhân này khẳng định sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra việc bà Clinton sử dụng email cá nhân trong thời kỳ còn đương chức ngoại trưởng (2009-2013). Theo tỷ phú Trump, hành động này của bà Clinton đã thật sự đe dọa an ninh quốc gia. “Nếu thắng, tôi sẽ yêu cầu tổng chưởng lý lập đội công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối này của bà (Clinton). Chưa bao giờ có quá nhiều dối trá như vậy”, ông Trump nói. Đáp trả, bà Clinton cho rằng, “thật may khi một người có tính khí như ông Trump không chịu trách nhiệm về vấn đề pháp luật ở nước ta”. Ngay lập tức, ông Trump phản pháo: “Bởi vì bà sẽ ở trong tù”.

Trong lời thú nhận đáng ngạc nhiên, ông Trump bác tuyên bố của “phó tướng” đưa ra hồi tuần trước, trong đó, ông Mike Pence nói rằng Mỹ cần phải chuẩn bị can thiệp quân sự tại Syria. Tỷ phú Trump cũng thừa nhận lợi dụng việc tuyên bố thua lỗ để tránh nộp thuế trong 18 năm. “Tất nhiên là tôi làm”, ông Trump nói.

Bà Clinton - 57%, ông Trump - 34%

Theo kết quả thăm dò của CNN/ORC, cán cân cuộc tranh luận lần 2 này tiếp tục nghiêng về bà Clinton so với đối thủ Trump, theo tỷ lệ lần lượt là 57% và 34%. Chứng khoán Châu Á nhảy vọt và đồng peso Mexico cũng tăng điểm vào hôm 10-10 khi thị trường không nhìn thấy cơ hội chiến thắng cho ông Trump.

Theo giới phân tích, sự điềm tĩnh cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bà Clinton trả lời trôi chảy các câu hỏi của cử tri, kể cả các vấn đề gai góc như vụ bê bối email hay mối quan hệ với Nga. Trong khi đó, ông Trump mắc khá nhiều lỗi và để lộ đã nói dối. Và ngay cả sau cuộc tranh luận, ban lãnh đạo đảng Cộng hòa vẫn lo ngại, ông Trump không thể vượt qua bóng ma bê bối “vạ miệng” để lấy lòng những cử tri độc lập và nữ cử tri còn do dự, những lá phiếu có tính quyết định cuộc bầu cử này. Tuy nhiên, ông Trump một lần nữa cho rằng, đây chỉ là “những lời nói vui trong phòng thay đồ” và cho biết, ông chưa bao giờ hôn hay sờ mó phụ nữ mà không được họ cho phép. “Cựu Tổng thống Bill Clinton làm điều tồi tệ hơn đối với phụ nữ”, ông Trump nhấn mạnh, trong nỗ lực tấn công nhằm củng cố vị thế của mình đối với những người ủng hộ chính.

Trong bối cảnh cả hai ứng viên tổng thống đều vướng phải những bất lợi, cuộc “tỉ thí” lần này được cho là mang tính quyết định và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới, sau khi diễn ra cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 19-10 tới.

Khả Anh

Cuộc tranh luận lần 2 này diễn ra tại hội trường Đại học Washington ở thành phố St. Louis, bang Missouri và được truyền hình trực tiếp vào “khung giờ vàng”.

Khác với cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra hôm 26-9 tại New York, cuộc tranh luận thứ hai diễn ra theo hình thức họp công cộng. Theo Reuters, một nửa số câu hỏi sẽ do cử tri tham dự cuộc gặp gỡ đưa ra và nửa còn lại thuộc quyền của hai người điều hành chương trình. Vì mang tính quyết định, cuộc tranh luận lần này cũng thu hút số người xem kỷ lục. Ước tính hơn 80 triệu người theo dõi màn “so găng” lần 2 giữa bà Clinton và ông Trump.

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_155910_u-ng-vien-to-ng-tho-ng-my-tranh-lua-n-tren-truye-n.aspx