Ung thư ở bộ phận này đang gia tăng chóng mặt

Một nghiên cứu mới đây đã dự báo số ca mắc mới và tử vong do ung thư tuyến tiền liệt trên toàn cầu có thể tăng gấp đôi vào năm 2040.

Ung thư tuyến tiền liệt trên toàn cầu được dự báo có thể tăng gấp đôi trong 15 năm tới. Ảnh: Unsplash.

Trên thế giới, trung bình mỗi năm có thêm 1,4 triệu ca ung thư tuyến tiền liệt, với khoảng 375.000 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu từ tạp chí y khoa The Lancet, số ca ung thư mỗi năm có thể tăng gấp đôi vào năm 2040, thành 2,9 triệu trường hợp, với ước tính 700.000 người tử vong.

Nghiên cứu cho hay phần lớn số ca tử vong được dự báo xảy ra ở nhóm các nước thu nhập thấp và trung bình. Tỷ lệ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt ở các nước thu nhập cao đã giảm kể từ thập niên 1990.

Ung thư tuyến tiền liệt đã là nguyên nhân chính gây tử vong và tàn tật, chiếm 15% tổng số ca ung thư ở nam giới. Số ca mắc được dự báo tăng mạnh trong tương lai một phần đến từ già hóa dân số và tuổi thọ ngày càng tăng, dẫn đến nam giới lớn tuổi trong những năm tới đông hơn. Khoảng 6 trên 10 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt xảy ra ở nam giới trên 65 tuổi.

Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết ngoài ung thư da, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới nước này. Tính riêng tại Mỹ, mỗi năm có thêm khoảng 300.000 trường hợp chẩn đoán mắc loại ung thư này, theo Newsweek ngày 4/4.

Nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt trải rộng ở mọi độ tuổi, giới tính, tiền sử gia đình và môi trường xung quanh. Đây là căn bệnh nghiêm trọng và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư lớn thứ hai ở nam giới Mỹ và Anh.

Các chuyên gia cho rằng hành động phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt cần phải được thực hiện cấp bách, đặc biệt ở những quốc gia thu nhập thấp và trung bình, vốn chịu gánh nặng khi số ca tử vong tăng vọt, trong khi chẩn đoán muộn là điều thường gặp.

Xây dựng năng lực chẩn đoán và điều trị sớm ung thư tuyến tiền liệt ở những quốc gia này sẽ cần thiết không chỉ cho sức khỏe cộng đồng mà còn cho sự tăng trưởng kinh tế và xã hội.

“Ở một số nước, nam giới vẫn là trụ cột chính, nên nếu họ qua đời hoặc ốm nặng, các gia đình có thể phải đối mặt với nhiều gánh nặng kinh tế”, James N'Dow, giáo sư và trưởng khoa phẫu thuật tại Đại học Aberdeen, Scotland, nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tuyến tiền liệt là một phần của hệ thống sinh sản nam giới, bao gồm dương vật, tuyến tiền liệt, túi tinh và tinh hoàn.

Tuyến tiền liệt nằm ngay dưới bàng quang và phía trước trực tràng. Nó có kích thước bằng quả óc chó và bao quanh niệu đạo (ống dẫn nước tiểu từ bàng quang).

Tất cả nam giới đều có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Yếu tố nguy cơ phổ biến nhất làtuổi tác.Đàn ông càng lớn tuổi thì nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt càng cao.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ung-thu-o-bo-phan-nay-dang-gia-tang-chong-mat-post1468625.html