Ưng Hoàng Phúc trở lại với album tình yêu sau thời gian vắng bóng

Sau 5 năm kể từ khi album U1 phát hành, dù đã có khoảng thời gian dành tâm sức cho vài lĩnh vực ngoài âm nhạc, thì giờ đây Ưng Hoàng Phúc trở lại với album U2.

Ảnh: T.N

Ảnh: T.N

“Sau hơn mười mấy năm ca hát, ra mắt nhiều album khác nhau, Phúc nhận thấy rằng chiếc đĩa CD không chỉ mang giá trị quan trọng, ý nghĩa với người nghệ sĩ mà còn với khán giả, bởi nếu cứ phát hành online thì sau thời gian nó cũng sẽ bị trôi vào lãng quên và chiếc CD thì còn mãi với bao nhiêu kỉ niệm", ca sĩ "Thà rằng như thế" chia sẻ.

Ưng Hoàng Phúc trải lòng trong buổi ra mắt album. Ảnh: Thanh Nhàn

Với album U2, Ưng Hoàng Phúc vẫn chọn dòng nhạc sở trường Pop Ballad làm chủ đạo, tuy nhiên có một điều đặc biệt là trong album này, Phúc có kết hợp với một người anh – một người nhạc sĩ đã gắn bó với anh 15 năm qua, và góp phần làm nên tên tuổi nam ca sỹ qua các ca khúc: Thà rằng như thế, Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, Người ta nói,... đó là nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh.

Ca khúc "Nơi đó có con đường" của nhạc sỹ Nguyễn Hoài Anh được Ưng Hoàng Phúc chọn là ca khúc chủ đề, bởi vì đây là ca khúc mà Phúc nghĩ có rất nhiều ý nghĩa, trải qua một khoảng thời gian có thể nói là cũng tương đối dài không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cuộc sống, Phúc cảm nhận được rất nhiều và Phúc tìm thấy được sự đồng cảm qua từng ca từ, giai điệu bài hát. Bên cạnh đó, trong album U2 khán giả sẽ được nghe một ca khúc nói về tình cảm cha con, tình cảm gia đình.

Ưng Hoàng Phúc gửi gắm tình cảm trong ca khúc nói về con. Ảnh: T.N

Album không mang nhiều mảng màu âm nhạc tươi trẻ mà tập trung khai thác tối đa những khoảnh khắc sâu lắng, nhẹ nhàng, đau khổ trong tình yêu được viết bởi các nhạc sĩ đang được yêu thích hiện nay như: Đình Văn, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Hoàng Thuận... Khán giả sẽ lại một lần nữa được thấy những hình ảnh quen thuộc của một Ưng Hoàng Phúc với những bản Pop Ballad nhẹ nhàng. Chất nhạc làm nên một hình ảnh ca sĩ quen thuộc, nhưng chính bản lĩnh và đẳng cấp của ca sĩ mới đủ làm sáng và bền cùng với dòng nhạc sở trường. Đó chính là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc ở thời điểm hiện tại.

Ưng Hoàng Phúc luôn tránh những ồn ào thị phi không đáng có. Anh quan niệm một nghệ sĩ được khán giả nhớ đến qua tài năng, những sản phẩm âm nhạc, cùng lối sống tích cực, suy nghĩ đúng đắn, đó là một trong những điều thể hiện sự tôn trọng với khán giả.

M.T

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa-giai-tri/ung-hoang-phuc-tro-lai-voi-album-tinh-yeu-sau-thoi-gian-vang-bong-676728.bld