Ứng Hòa về đích Nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, 10 năm qua, Thành phố Hà Nội đã dành một nguồn lực rất lớn để đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao khi số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu ngày càng tăng.

Năm 2019, Trường mầm non xã Hòa Lâm được khánh thành khang trang, giải tỏa những khó khăn, thiếu thốn đủ bề khi trước đó, cô và trò nhà trường phải học tập ở 4 điểm lẻ .

"Được sự hỗ trợ vốn đầu tư của thành phố, các trường mầm non huyện Ứng Hòa đã thay đổi rõ rệt, đạt đủ tiêu chuẩn trường Quốc gia", cô giáo Nguyễn Thị Huyên, Hiệu trường trường mầm non Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa nói.

Đến nay, huyện Ứng Hòa không còn trường học lẻ, xuống cấp. Hơn 5 nghìn tỷ đồng huy động từ các nguồn để đầu tư trong 10 năm qua, đã tạo sự đổi thay toàn diện vùng nông thôn. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng vùng đất chiêm trũng khu Cháy.

Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của Ứng Hòa đạt 61,5 triệu đồng. Toàn huyện hiện có 46 hộ nghèo, chiếm 0,08% (trong đó 11 xã không còn hộ nghèo). Đến tháng 3 năm 2023, cả 28/28 xã đã về đích Nông thôn mới. Trong đó có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 3 xã đang phấn đấu hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Như xã Đông Lỗ, chỉ sau hơn 1 năm phấn đấu, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên hơn 75 triệu đồng

Ông Dướng Văn Sửu, Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa nói: "Từ sự hỗ trợ của thành phố, xã ngày càng phát triển và đổi mới, nhất là khâu sản xuất. Mô hình làng nghề được thay đổi, các sản phẩm OCOP lấy được lòng tin người tiêu dùng, từ đó, đời sống của nhân dân trong xã ngày càng phát triển"

"Thời gian tới, từ những cái đạt được và chưa đạt được, chúng tôi sẽ báo cáo thành phố để nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới", ông Nguyễn Văn Định, Phó chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nếu ý kiến.

Sự quan tâm của Thành phố cùng các giải pháp huy động các nguồn lực tại chỗ đã giúp Ứng Hòa hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện Nông thôn mới. Hồ sơ đang trình Chính phủ xem xét, công nhận. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang. Bộ mặt nông thôn từng ngày đổi mới. Huyện Ứng Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025 có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ung-hoa-ve-dich-nong-thon-moi-197927.htm